Trường Đại học Xây dựng: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trải qua hơn 60 năm đào tạo, 50 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Xây dựng đã là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Trường Đại học Xây dựng đã cung cấp cho đất nước hơn 60.000 kỹ sư, kiến trúc sư; hơn 6.000 thạc sỹ và tiến sỹ thuộc nhiều ngành khác nhau trong lĩnh vực xây dựng. Đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư tốt nghiệp Đại học Xây dựng đã và đang đóng góp sức mình trên các công trường xây dựng, nhà máy, khu công nghiệp, khu đô thị, khu vực biển đảo… khắp mọi miền của Tổ quốc, đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương, trong các trường đại học, viện nghiên cứu và các DN.

Nguồn nhân lực được đào tạo từ Trường Đại học Xây dựng có những ưu thế nổi trội được các cơ quan quản lý, các đơn vị tuyển dụng đánh giá cao, có thể kể đến là nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức chuyên ngành tốt; có khả năng vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn một cách hiệu quả. Năng lực chuyên môn, tư duy, bản lĩnh nghề nghiệp, tính sáng tạo và khả năng thích ứng cao; Thái độ làm việc nghiêm túc, tính độc lập tự chủ, có khả năng làm việc nhóm; Nghị lực và tinh thần phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh.

Trường Đại học Xây dựng hiện đang đào tạo 24 ngành/chuyên ngành trình độ đại học, 17 ngành/chuyên ngành trình độ thạc sỹ và 19 ngành/chuyên ngành trình độ tiến sỹ, phủ kín tất cả các lĩnh vực chuyên môn trong ngành Xây dựng. Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên đổi mới chương trình đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực cao theo yêu cầu của xã hội, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Gắn liền với hoạt động đào tạo, Trường Đại học Xây dựng còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng.

Đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế, từ năm 2016 trường Đại học Xây dựng là một trong những trường đại học thuộc khối ngành kỹ thuật đã tiên phong trong việc xây dựng chương trình đào tạo mới theo tiếp cận C.D.I.O (Conceive - Design - Implement - Operate) với mong muốn cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, các kỹ sư, kiến trúc sư sau khi tốt nghiệp có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành một quy trình sản phẩm đáp ứng bối cảnh, yêu cầu của DN và xã hội trong điều kiện cạnh tranh. Bên cạnh việc đổi mới xây dựng chương trình đào tạo, Nhà trường luôn chú trọng đổi mới đồng bộ từ phương pháp giảng dạy đến phương pháp học tập cũng như trang bị các kỹ năng mềm cho sinh viên, nhất là chú trọng đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, đáp ứng đề án ngoại ngữ 2020 của Bộ GD&ĐT.

Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” Trường Đại học Xây dựng đã xác định hội nhập quốc tế thông qua hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đặc biệt liên kết đào tạo quốc tế với các đối tác uy tín nước ngoài là hướng đi chiến lược trong việc xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục hiện đại, một trung tâm hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng.

Để chủ động hội nhập quốc tế, Trường Đại học Xây dựng đã tham gia kiểm định trường bởi Hội đồng cấp cao đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học (HCERES) của Pháp và năm 2017 trường đã trở thành một trong 4 trường đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng bởi một tổ chức kiểm định quốc tế uy tín. Trong những năm gần đây, Trường Đại học Xây dựng đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học của các nước tiên tiến trên thế giới như: Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Nga, Hoa Kỳ, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Đến nay, Nhà trường đã ký hơn 100 biên bản thỏa thuận với hơn 80 trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế… từ hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới và đã triển khai nhiều chương trình liên kết đào tạo với các đối tác.

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa ngày càng mạnh mẽ và sự hình thành nền kinh tế tri thức sẽ đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực nói chung và chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng nói riêng. Vì vậy, việc đổi mới chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với mục tiêu xây dựng Nhà trường trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng là một chiến lược đúng đắn và kịp thời. Chiến lược đổi mới sẽ hình thành một đội ngũ cán bộ tâm huyết có năng lực chuyên môn, có kỹ năng nghề nghiệp và có tinh thần khát khao cống hiến, làm cơ sở để Nhà trường tiếp tục giữ vị trí là địa chỉ tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng cho đất nước.

Hạ Ly

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/truong-dai-hoc-xay-dung-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao.html