Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 16-11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1989-2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (tiền thân là Trung tâm Đào tạo cán bộ y tế TP Hồ Chí Minh) có 7 khoa, 4 trung tâm, 1 phòng khám đa khoa, đào tạo 70 bộ môn với 9.000 sinh viên đang theo học. Nhà trường có hơn 60 cơ sở thực hành tại các bệnh viện, trung tâm y tế.

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng tập thể Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và đồng chí Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Phạm Đăng Diệu, Phó hiệu trưởng nhà trường. Dịp này, nhà trường đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Giáo dục-Đào tạo; 3 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế và UBND TP Hồ Chí Minh cũng khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.

HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/truong-dai-hoc-y-khoa-pham-ngoc-thach-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhi-602566