Trường đề nghị dùng biện pháp đánh đòn để trừng phạt học sinh quậy

Trường Georgia School for Innovation and the Classics ở bang Georgia (Mỹ) vừa gửi thư đề nghị phụ huynh cho phép nhà trường sử dụng biện pháp đánh đòn để trừng phạt những học sinh quậy.

Georgia nằm trong số 20 tiểu bang của Mỹ cho phép sử dụng biện pháp đánh đòn để trừng phạt học sinh - Ảnh: Chụp màn hình Gsiccharter.com

Georgia School for Innovation and the Classics nhận trẻ từ mẫu giáo đến học sinh lớp 9. Trong thư, nhà trường giải thích rằng học sinh quậy sẽ bị đưa vào một phòng kín, sau đó bị yêu cầu để hai bàn tay lên đầu gối hoặc trên bàn và sẽ bị đánh vào mông bằng dụng cụ giống tay chèo, theo BBC.

Hiện nay có 20 tiểu bang của Mỹ như Mississippi, Texas, Alabama, Arkansas, Georgia, Oklahoma và Louisiana, vẫn còn cho phép sử dụng biện pháp đánh đòn để trừng phạt học sinh. Trong khi đó, hình phạt này lại bị cấm ở 31 bang và thủ đô Washington DC. Trong năm học 2009 - 2010 có khoảng 20.000 học sinh bị trừng phạt bằng biện pháp đánh đòn, theo trang Vox.com.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/truong-de-nghi-dung-bien-phap-danh-don-de-trung-phat-hoc-sinh-quay-1002374.html