Trường ĐH Cửu Long tiếp, làm việc với đoàn Tổng lãnh sự quán Úc tại TP HCM

Hai bên đã trao đổi, thảo luận các vấn đề có khả năng triển khai hợp tác trong thời gian tới

Chiều 6-1, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long (ĐHCL) có buổi tiếp ông Dominic Balasuriya, Lãnh sự kinh tế Úc tại TP HCM, đến thăm và làm việc tại trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCL - giới thiệu sơ lược về công tác đào tạo của nhà trường.

PGS-TS Lương Minh Cừ cho biết Trường ĐHCL luôn quan tâm đến công tác nâng cao chất lượng công tác đào tạo, phục vụ tốt nhất cho người học. Luôn tạo cơ hội cho giảng viên, nhân viên có điều kiện tiếp cận với sự tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

"Chúng tôi mong muốn sự hỗ trợ từ Tổng lãnh sự Úc tại TP HCM để kết nối, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; đưa sinh viên Việt Nam sang Úc học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ. Trường ĐHCL sẵn sàng tiếp nhận lưu học sinh Úc sang trường học tập; phối hợp tổ chức các buổi hội thảo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, hỗ trợ tìm đầu ra cho nông sản của người nông dân ở khu vực ĐBSCL. Nghiên cứu hỗ trợ xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Từng bước nâng cao đời sống của người dân khu vực ĐBSCL" - PGS-TS Lương Minh Cừ nhấn mạnh.

PGS-TS Lương Minh Cừ tặng quà cho Lãnh sự kinh tế Úc tại TP HCM

Hai bên đã trao đổi, thảo luận các vấn đề có khả năng triển khai hợp tác trong thời gian tới. Vấn đề được nhiều đại biểu Trường ĐHCL quan tâm, như: Về đào tạo, giới thiệu hợp tác hai chiều đôi bên cùng có lợi; sử dụng nguồn nhân lực, hỗ trợ các thiết bị giáo dục tiên tiến để nâng cao chất lượng đào tạo; nền nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, tăng hiệu quả kinh tế; mô hình xử lý rác thải, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu…

Ông Dominic Balasuriya đánh gia cao sự hợp tác giữa Trường ĐHCL với Công ty Cổ phần Health Carrers International (HCI) vừa qua. Ông mong muốn gắn kết hợp tác giữa hai đất nước. Hợp tác để kết nối giữa con người với con người. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp nhu cầu phát triển của đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc

Thời gian tới sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đưa sinh viên Việt Nam sang Úc học tập, nghiên cứu. Ông Dominic Balasuriya sẽ xem xét, nghiên cứu những ý tưởng đề xuất của nhà trường. Nếu hợp lý sẽ sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ.

Trước đó, vào ngày 6-12-2022, Trường ĐH Cửu Long ký bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Health Carrers International - Australia về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tin - ảnh: NGUYỄN VĂN DÔ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/mien-tay-24h/truong-dh-cuu-long-tiep-lam-viec-voi-doan-tong-lanh-su-quan-uc-tai-tp-hcm-20230107081647811.htm