Trường ĐH KH XH&NV TP.HCM lên tiếng vụ 'Hoa hậu trí khôn Việt Nam'; MV của Bảo Anh bị nhận xét giống nhạc Hoa lời Việt

Erik trở lại; trường ĐH KH XH&NV TP.HCM lên tiếng vụ 'Hoa hậu trí khôn Việt Nam'; MV của Bảo Anh bị nhận xét giống nhạc Hoa lời Việt; Hoa hậu Thiên Ân xin lỗi vì ngã trên sàn diễn.

Từ trái sang: Hoa hậu Thiên Ân, Erik và Bảo Anh. Ảnh: FBNV

Từ trái sang: Hoa hậu Thiên Ân, Erik và Bảo Anh. Ảnh: FBNV

Erik trở lại

Ngày 22-5, Erik đã phát hành Teaser MV Người lạ trong danh bạ, sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của nam ca sĩ sau MV Đau nhất là lặng im.

Với teaser chỉ vỏn vẹn hơn 20 giây, Người lạ trong danh bạ nhanh chóng gây ấn tượng nhờ những hình ảnh lát cắt với hình tượng Erik cực kỳ nam tính, đặc biệt hơn cả là phần kết thúc được để ngỏ với “Nố ô ồ” - một đặc trưng gây ‘sốt’ gần đây của nam ca sĩ.

Teaser MV Người lạ trong danh bạ. Nguồn: ERIK Official

Teaser MV Người lạ trong danh bạ xoay quanh những hình ảnh của Erik với các trạng thái và biểu cảm khá căng thẳng.

Xuất hiện cùng nhân vật nữ là Bé Quyên, Erik khiến fan càng thêm thích thú vì không thể đoán được MV mang kịch bản gì. Chỉ tiết lộ duy nhất câu hát đặc trưng “Nố ô ồ”, nam ca sĩ còn khiến người hâm mộ tò mò về thể loại âm nhạc của sản phẩm trở lại này.

Chia sẻ về sản phẩm mới Người lạ trong danh bạ, Erik cho biết đây là một bài hát rất phù hợp để chill vào thời điểm mùa mưa này. Tuy nam ca sĩ không tiết lộ quá nhiều về dòng nhạc của sản phẩm, song khán giả vẫn vô cùng hào hứng về lần trở lại này của nam ca sĩ gốc Hà thành.

ĐH KH XH&NV TP.HCM lên tiếng vụ “Hoa hậu trí khôn Việt Nam”

Sáng 22-5, fanpage của trường ĐH KH XH&NV đã chính thức lên tiếng về bức hình background có dòng chữ “Vòng chung kết MIQVN Hoa hậu trí khôn Việt Nam 2023” lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người chú ý.

Mạng xã hội bàn tán sôi nổi về cuộc thi mang tên Hoa hậu trí khôn Việt Nam 2023.Ảnh: MXH

Theo đó, background này xuất phát từ một cuộc thi ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Chia sẻ với truyền thông, ông Trần Nam, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, cho biết hình ảnh phông sân khấu có hàng chữ “Vòng chung kết MIQVN Hoa hậu trí khôn Việt Nam 2023” lan truyền trên mạng không phải là một cuộc thi mà là một tiểu phẩm trong khuôn khổ cuộc thi Micro Bay – Gương mặt MC Nhân văn, mùa 3 năm 2023.

Theo ông Nam, Micro Bay là cuộc thi tìm kiếm tài năng người dẫn chương trình dành cho những bạn trẻ có đam mê với nghề nói, mong muốn được trở thành MC. Cuộc thi được tổ chức bởi Đoàn – Hội khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

"Hoa hậu trí khôn Việt Nam 2023" chỉ là tiểu phẩm của cuộc thi về MC, không phải là một cuộc thi nhan sắc

“Thực tế cho thấy, tri thức của ngành khoa học xã hội và nhân văn giúp các bạn trẻ có một nền tảng kiến thức và thái độ vững chắc, giúp sinh viên thực hiện ước mơ trở thành người dẫn chương trình”- ông Nam nói.

Ông Trần Nam khẳng định, việc đưa ra những tình huống giả định để sinh viên thể hiện năng lực phân tích, phản biện, qua đó thể hiện quan điểm độc đáo của các bạn trẻ về các vấn đề của đời sống là điều phổ biến trong hoạt động sinh viên trường.

MV của Bảo Anh bị nhận xét giống nhạc Hoa lời Việt

Tối 21-5, Bảo Anh đã trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Cô ấy của anh ấy.

Đây là ca khúc chủ đề do Kai Đinh sáng tác trong EP “Không biết nên vui hay buồn” của Bảo Anh. Cô ấy của anh ấy mang chất liệu Á Đông, với thể loại lofi có nhịp 6/8.

Hình ảnh của Bảo Anh trong MV Cô ấy của anh ấy. Ảnh: NSCC

Nhiều khán giả dự đoán bài hát có thể thành hit bởi Bảo Anh không xuất sắc về kỹ thuật nhưng chất giọng phù hợp với ballad. Cô cũng nổi danh nhờ những bản hit nhẹ nhàng, trữ tình nên lần này trở lại với thể loại quen thuộc, nữ ca sĩ được ủng hộ.

Tuy nhiên, ca khúc đang gây tranh luận. Nhiều khán giả cho rằng bài hát giống ca khúc nhạc Hoa lời Việt Năm tháng vội vã.

Họ bình luận: “Khi nghe, tôi nghĩ ngay đến bài Năm tháng vội vã. Tôi còn nghĩ là ê-kíp viết lại lời Việt”, “Sao đến điệp khúc đầu tiên, đầu tôi lại vô tình xuất hiện ca khúc Năm tháng vội vã của Trung Quốc”, “Nhạc hay nhưng có đoạn nghe giống Năm tháng vội vã”, “Nhạc sĩ Việt gần đây vướng tranh cãi đạo nhạc nhiều quá”.

Mặt khác, một bộ phận khán giả lại cho rằng hai ca khúc chỉ tương đồng về thể loại và nhịp ở một số đoạn nhỏ. Do đó, tranh cãi về Cô ấy của anh ấy là không cần thiết. Ê-kíp của Bảo Anh chưa lên tiếng về vấn đề này.

Dù vậy, sau 1 ngày lên sóng, EP ‘Không biết nên vui hay buồn' đã giành vị trí No.1 trên BXH dành cho album/EP của Apple Music và cả iTunes Việt Nam.

Đồng thời, cả 4 ca khúc thuộc EP là ‘cô ấy của anh ấy', ‘không biết nên vui hay buồn’, ‘20 25 30’ và ‘favorite liar' cũng lần lượt giành 4 vị trí đầu bảng tại BXH dành cho bài hát của iTunes.

Trên BXH của Zing MP3, ca khúc ‘cô ấy của anh ấy' cũng đạt No.1. Tại BXH NCT realtime, 2 ca khúc ‘không biết nên vui hay buồn' và ‘cô ấy của anh ấy' lần lượt giữ vị trí No.1 và No.2.

Ở mảng video, MV ‘cô ấy của anh ấy' đang giữ vị trí Top 13 Trending Music tại YouTube Việt Nam.

Hoa hậu Thiên Ân xin lỗi vì ngã trên sàn diễn

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bị ngã khi đang trình diễn thời trang trên sân khấu chương trình nghệ thuật "Từ làng Sen đến TP.HCM" trong khuôn khổ Lễ hội làng Sen ở Nghệ An.

Buổi trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng còn có sự tham gia của hoa hậu Thùy Tiên, Thanh Thủy, á hậu Thùy Linh, Ngọc Hằng.

Hình ảnh Hoa hậu Thiên Ân bị ngã khi trình diễn áo dài trong chương trình diễn ra tại TP. Vinh, Nghệ An. Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Thiên Ân đã gửi lời xin lỗi đến nhà thiết kế, ban tổ chức và khán giả vì đã không hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình.

"Đây sẽ là bài học quý giá để bản thân Ân nhìn nhận và tiếp tục nỗ lực thật nhiều để hoàn thiện những kỹ năng của mình hơn trong tương lai" - hoa hậu Thiên Ân chia sẻ.

HÀ KIỀU

Nguồn PLO: https://plo.vn/truong-dh-kh-xhnv-tphcm-len-tieng-vu-hoa-hau-tri-khon-viet-nam-mv-cua-bao-anh-bi-nhan-xet-giong-nhac-hoa-loi-viet-post734513.html