Trường ĐH ở Vĩnh Long cho SV nghỉ đến tháng 3 để phòng dịch corona

Trước những diễn biến khó lường của virus corona, ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đã cho hơn 7.000 sinh viên chính quy nghỉ học đến đầu tháng 3.

Theo PGS. TS Cao Hùng Phi, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, trước sự diễn biến khó lường của dịch bệnh, ngày 3/2, trường đã triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp như thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT và địa phương; phối hợp chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc thường xuyên với Sở Y tế, cơ quan chức năng; thường xuyên kiểm tra sức khỏe giảng viên, sinh viên hàng ngày.

ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Ảnh: KT)

Đặc biệt trường hiện có 8.000 sinh viên, nhưng trong ngày 3/2 chỉ có khoảng 800 sinh viên nhập học kỳ phụ, số sinh viên chính quy được dời lịch học kỳ II năm học 2019-2020 sau ngày 8/3.

Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho biết, dù lượng sinh viên đang học kỳ phụ không nhiều, song các đơn vị trong toàn trường đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch corona.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã cho toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tiến hành vệ sinh rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và cho kết quả bình thường, không có ai biểu hiện sốt và phát khẩu trang.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh do virus corona gây ra, nhiều trường đại học trên cả nước đã lùi thời gian nhập học sau Tết của sinh viên để đảm bảo công tác phòng chống bệnh dịch lây lan được an toàn, hiệu quả./.

N.T/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/truong-dh-o-vinh-long-cho-sv-nghi-den-thang-3-de-phong-dich-corona-1006299.vov