Trường ĐH PCCC kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam

(GD&TĐ) - Sáng nay 18/11, Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Đại diện Bộ Công an đã đến dự, tặng hoa và chúc mừng cán bộ, giáo viên của nhà trường.

(GD&TĐ) - Sáng nay 18/11, Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Đại diện Bộ Công an đã đến dự, tặng hoa và chúc mừng cán bộ, giáo viên của nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn - Hiệu trưởng Trường đại học Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nêu rõ, những năm qua, nhà trường luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên cả về số lượng và chất lượng, vì đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng GD-ĐT. Thông qua phong trào thi đua dạy giỏi, các hoạt động đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và nghiên cứu khoa học, đội ngũ giáo viên của nhà trường đã trưởng thành về nhiều mặt, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ GD-ĐT được giao.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây đội ngũ giáo viên, CBQL GD của nhà trường đã tăng gấp hai lần, nâng tổng số giáo viên của trường hiện nay lên tới 200 người. Hiện nhà trường có 02 PGS, 19 TS, 59 thạc sĩ và nhiều GV đang làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ... ở trong và ngoài nước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL (Bộ Công an) Lê Ngọc Nam tặng hoa cho Hiệu trưởng Trường ĐH PCCC Đỗ Ngọc Cẩn và chúc mừng tập thể GD, CBQL nhà trường nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Sau khi tặng hoa chúc mừng đội ngũ CBQL GD, giáo viên nhà trường nhân Ngày nhà giáo Việt Nam – ông Lê Ngọc Nam – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) đánh giá cao những kết quả GD-ĐT mà nhà trường đạt được trong những năm qua thể hiện đầy đủ sự nỗ lực, cố gắng của nhà trường nói chung, đội ngũ cán bộ quản lý GD, giáo viên nói riêng. Những kết quả đáng ghi nhận này cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng PCCC cho xã hội. Đặc biệt, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ GD-ĐT trong tình hình mới, đội ngũ giáo viên, CBQL GD phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tư cách người giáo viên, phải thực sự yêu nghề, để học viên noi theo như chương trình, nhiệm vụ năm học đã đề ra...

Thị xã Hương Trà: Tổ chức lễ kỷ niệm 29 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng nay 18-11, UBND Thị xã Hương Trà (TT Huế) tổ chức lể kỷ niệm 29 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2011).

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Năm học qua, Hương Trà có 17 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 14 trường THCS và 04 trường THPT, duy trì hoạt động 2 trung tâm và 16 trung tâm học tập cộng đồng.

Chất lượng giáo dục được nâng lên theo hướng đồng đều giữa các vùng, miền. Tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ học sinh THCS và THPT được công nhận tốt nghiệp tăng. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp tiểu học tăng 1,4%, học sinh khá giỏi THCS tăng 4,35% và THPT tăng 3,19% so với năm học trước.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu được chú trọng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền UBND Thị xã Hương Trà đã trao bằng khen 48 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 15 tập thể được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động suất sắc, 1 tập thể được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, 1 tập thể và 1 cá nhân được Bộ giáo dục và đào tạo tằng bằng khen. 1343 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 532 người được công nhận CSTĐ cấp cơ sở, 17 người được công nhận CSTĐ cấp tỉnh.

Trung Toàn-Xuân Trường

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2741/201111/Truong-DH-PCCC-ky-niem-Ngay-nha-giao-Viet-Nam-1955868/