Trường ĐH Phương Đông: Nhiều năm không có dữ liệu 3 công khai do website bị hack

Báo cáo ba công khai của Trường Đại học Phương Đông có những nội dung chưa hoàn thiện, nhà trường sẽ cập nhật và hoàn thiện trong thời gian tới.

Trường Đại học Phương Đông là trường đại học dân lập trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Trường được thành lập theo Quyết định số 350/TTg ngày 8/7/1994 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động theo quyết định số 2282/GD-ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 16/8/1994.

Trường Đại học Phương Đông đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, hiện nhà trường đang trong quá trình chuyển đổi mô hình từ trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục.

Trường Đại học Phương Đông hiện có 2 cơ sở tại phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thiện Dụ hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Phương Đông.

Trường Đại học Phương Đông đang trong quá trình chuyển đổi mô hình từ trường đại học dân lập sang đại học tư thục. Ảnh minh họa: Kim Ngọc

Báo cáo ba công khai chưa hoàn thiện, nhà trường sẽ khắc phục

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, dữ liệu thông tin báo cáo ba công khai của Trường Đại học Phương Đông không đầy đủ.

Trên website của nhà trường chỉ mới cập nhật thông tin về báo cáo ba công khai năm 2021 và năm 2022 nhưng thông tin chưa đầy đủ.

Cụ thể, trường chưa cập nhật công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, chưa có thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn năm 2022 và năm 2021; Báo cáo ba công khai năm 2021 trường chưa cập nhật công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

Còn các năm trước, phóng viên không tìm thấy dữ liệu dù có đường link nhưng không hiển thị thông tin.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, thầy Đinh Quang Trường - Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Phương Đông cho biết, báo cáo ba công khai của trường có những nội dung chưa hoàn thiện.

Với những nội dung chưa được cập nhật mà Tạp chí nêu, nhà trường sẽ hoàn thiện trong thời gian tới.

Lý giải báo cáo ba công khai từ năm 2020 trở về trước có đường link nhưng không hiển thị dữ liệu khi truy cập, thầy Trường cho hay, nguyên nhân là đầu năm 2020, website nhà trường (tích hợp website đăng ký tuyển sinh) bị hack và đòi tiền chuộc.

"Vì số tiền yêu cầu để chuộc quá lớn nên nhà trường không đồng ý và tự khôi phục lại từ đầu. Vì thế có một số dữ liệu đã không thể khôi phục, có những dữ liệu từ năm 2021 mới khôi phục lại được. Nên một số báo cáo ba công khai của những năm trước không khôi phục được và mất sạch dữ liệu.

Sau đó, trường mua gói bảo mật để đảm bảo hệ thống thông tin dữ liệu.

Ngoài nguyên nhân khách quan thì cũng có nguyên nhân chủ quan. Vì báo cáo ba công khai tập hợp dữ liệu từ nhiều bộ phận khác nhau trong nhà trường, thế nên một số bộ phận thực hiện thống kê chưa được tốt, dẫn tới dữ liệu không hoàn thiện", thầy Trường cho hay.

Về báo cáo ba công khai năm 2021 trường chưa cập nhật công khai cam kết chất lượng đào tạo, thầy Trường cho biết, báo cáo gặp lỗi kỹ thuật, ngoài việc đăng tải trên website, theo quy định, thông tin này cũng được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và in lưu tại trường.

Dù trong báo cáo ba công khai không có thông tin chi tiết nhưng trong văn bản Đề án tuyển sinh thì những thông tin này đều được cập nhật. Trong thời gian sớm nhất, nhà trường sẽ có cải thiện.

Về việc báo cáo ba công khai để trống thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn, thầy Trường thông tin, theo quy định của nhà trường, có hai lựa chọn: sử dụng giáo trình do giảng viên biên soạn và sử dụng giáo trình của các cơ sở giáo dục đại học/Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được thẩm định.

"Nhà trường cũng khuyến khích các khoa, các thầy cô biên soạn giáo trình, tuy nhiên vẫn phải cân nhắc đến tính hiệu quả của việc tự tổ chức biên soạn giáo trình.

Vì vậy, trong đề cương chi tiết các môn học đều có quy định, giảng viên sẽ đề xuất một tài liệu tham khảo bắt buộc - giáo trình, có thể lựa chọn giáo trình của một trường đại học tốt nhất.

Ngoài giáo trình bắt buộc sẽ có các tài liệu tham khảo kèm theo và các tài liệu đó đều được nhà trường mua bổ sung trên thư viện cho sinh viên tham khảo", đại diện Trường Đại học Phương Đông chia sẻ.

Trường không có nguồn thu từ ngân sách và nghiên cứu khoa học

Cũng theo thông tin từ báo cáo ba công khai và đề án tuyển sinh của trường, năm 2021, diện tích sàn/sinh viên theo công bố của trường là 3,4m2/sinh viên. Thế nhưng, năm 2022, diện tích này giảm xuống còn 2,6m2/sinh viên.

Trong khi quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non yêu cầu: “Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên một sinh viên chính quy không thấp hơn 2,8 m2”.

Như vậy, năm 2022, diện tích sàn/sinh viên của trường là 2,6m2/sinh viên là không đảm bảo theo yêu cầu.

Lý giải vấn đề này, thầy Trường cho hay, năm 2021, thời điểm đó, số sinh viên tương đối ít nên diện tích sàn/sinh viên của trường tương đối cao. Nhưng năm 2022, diện tích sàn/sinh viên tại thời điểm làm báo cáo ba công khai chỉ còn 2,6 m2/sinh viên vì số lượng sinh viên cao lên.

Nhưng số liệu này mang tính thời điểm, tại thời điểm làm báo cáo là 2,6 nhưng chỉ qua ít tháng sau, khi sinh viên tốt nghiệp cộng với tỷ lệ sinh viên thôi học, buộc thôi học thì tỷ lệ này đã có sự thay đổi.

“Ngay tại thời điểm diện tích sàn/sinh viên chỉ đạt 2,6m2/sinh viên thì trường cũng không rơi vào tình trạng thiếu phòng học. Theo quy định của trường, một ngày có 3 ca học (sáng, chiều, tối) nhưng chưa bao giờ sinh viên phải học buổi tối và cũng chưa phải học online vì thiếu lớp.

Về phương hướng lâu dài, mục tiêu dài hạn là trường sẽ đảm bảo đào tạo tối đa 15.000 sinh viên. Hướng tới mục tiêu này, tương lai, trường sẽ mở rộng cơ sở đào tạo.

Còn kế hoạch trung hạn, quỹ đất hiện tại của nhà trường vẫn có thể xây dựng thêm tòa nhà để đáp ứng mở rộng không gian học tập, điều này còn phụ thuộc vào tình hình tuyển sinh của trường trong thời gian tới”, thầy Trường thông tin.

Về tài chính, theo đề án tuyển sinh các năm qua cho thấy, tổng thu của Trường Đại học Phương Đông trong 3 năm liên tiếp tăng đều. Cụ thể năm 2020, tổng thu của trường là 95,883 tỷ đồng; năm 2021 là 119,026 tỷ đồng; năm 2022 là 127,610 tỷ đồng.

Tuy nhiên, báo cáo ba công khai chưa cập nhật thông tin đầy đủ về tài chính cũng như tỷ lệ từng nguồn thu. Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông cho hay, biểu mẫu trong báo cáo ba công khai chưa đầy đủ thông tin về tài chính.

Nguồn thu của Trường Đại học Phương Đông chủ yếu từ học phí. (Số liệu: NTCC)

Chi tiết tình hình tài chính của trường năm 2021 là 132,82 tỷ. Vì số liệu này có tính thời điểm, nên tại thời điểm làm đề án tuyển sinh là 119,026 tỷ đồng.

Là trường đại học dân lập, trường không có nguồn thu từ ngân sách nhà nước, trường cũng chưa có nguồn thu từ nghiên cứu khoa học do đó nguồn thu chủ yếu là từ học phí (126,55 tỷ) và nguồn thu hợp pháp khác là 6,27 tỷ.

Còn năm 2022, tổng thu của trường đạt 135,28 tỷ trong đó nguồn thu từ học phí là 127,6 tỷ và nguồn hợp pháp khác là 7,68 tỷ.

Theo thầy Trường, trong thời gian tới, trường sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về tài chính theo biểu mẫu báo cáo ba công khai.

Kim Ngọc

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/truong-dh-phuong-dong-nhieu-nam-khong-co-du-lieu-3-cong-khai-do-website-bi-hack-post240020.gd