Trường ĐH Sài Gòn đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Sáng 20-11, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng nhằm ghi nhận và tuyên dương thành tích của nhà trường trong giai đoạn 5 năm (2013-2018).

Sự kiện này tiếp tục ghi thêm một dấu son rực rỡ, viết tiếp vào truyền thống vẻ vang của nhà trường, tạo thêm động lực cho các thế hệ thầy trò.

PGS.TS Phạm Hồng Quân, Hiệu trưởng Đại học Sài Gòn lên nhận quyết định "Huân chương Lao động Hạng Ba"

Trường ĐH Sài Gòn được thành lập ngày 25/4/2007 trên cơ sở nâng cấp Trường CĐ Sư phạm TP.HCM. Qua 46 năm hình thành và phát triển, trường hiện có 20 khoa, 1 viện, 6 trung tâm và 3 đơn vị trực thuộc.

Tổng số cán bộ giảng viên hiện nay của trường là 815 người, 20 Phó giáo sư, 136 Tiến sĩ và 406 Thạc sĩ. Quy mô sinh viên hiện nay của trường là hơn 20.000. Trong năm 2017, trường được kiểm định và Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn chất lượng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Huỳnh Công Hùng- Phó GĐ Sở nội vụ TPHCM, Trưởng Ban Thi đua-khen thưởng lên gắn "Huân chương Lao động hạng Ba" lên lá cờ truyền thống của trường ĐH Sài Gòn.

Trong tháng 11/2018, trường được Bộ GD&ĐT ký quyết định cho tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Toán giải tích. Hiện trường đào tạo 3 chuyên ngành Cao đẳng, 35 chuyên ngành Đại học và 11 chuyên ngành Thạc sĩ và 1 ngành Tiến sĩ.

H.Nga

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-duc/truong-dh-sai-gon-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-520947/