Trường ĐHSP Hà Nội 2 kỷ niệm 10 năm hợp tác đào tạo với Trường Hoa Văn Côn Minh

Ngày 26 tháng 11 năm 2018, Trường ĐHSP Hà Nội 2 long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 10 năm hợp tác giáo dục giữa Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Trường Hoa Văn Côn Minh (Trung Quốc), 10 năm đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Đến dự chương trình, có GS. Kim Hải - Hiệu trưởng Trường Hoa Văn Côn Minh; PGS.TS. Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Các thầy nguyên Hiệu trưởng nhà trường; Trưởng các đơn vị, chuyên gia Trung Quốc; Đại diện Trường Đại học Thủ đô, CĐSP Lào Cai, Công ty TNHH Yingtong Việt Nam, Công ty TNHH Lâm Viễn Việt Nam, Công ty Đại Đông, Công ty Cổ phần tập đoàn Vinatop, Tập đoàn Hồng Hải, Công ty TNHH KHKT Texhong Ngân Hà, Công ty TNHH Hoa Lợi Đạt, Công ty TNHH In điện tử Minh Đức Việt Nam, Công ty Goertek Vina; Cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc,Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Trong diễn văn khai mạc chương trình, TS. Nguyễn Thị Hồng Nhật - Trưởng khoa Ngoại ngữ khẳng định: Trong mười năm hợp tác đào tạo, hai trường đã nỗ lực không ngừng, phối hợp đưa hoạt động giảng dạy đi vào ổn định và phát triển nhanh chóng, hiệu quả, luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học để đào tạo nên những cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc có trình độ, năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Bà Lý Nguyên Phương - Giảng viên Trường Hoa Văn Côn Minh giảng dạy tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 phát biểu

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, PGS. TS. Nguyễn Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2 gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ thầy cô giáo của hai trường đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện trong chặng đường hợp tác phát triển vừa qua.

Mười năm hợp tác là dấu mốc quan trọng để hai trường tiếp tục bước lên tầm cao mới, xứng đáng là điển hình tiêu biểu của tình hữu nghị, hợp tác trong thời đại hội nhập và phát triển. Thầy tin tưởng rằng, với nền tảng của sự tôn trọng, đoàn kết, gắn bó và những thành quả đã có, mối quan hệ hợp tác giữa hai trường sẽ ngày càng phát triển, ấn tượng hơn và đạt nhiều thành quả tốt đẹp.

GS. Kim Hải - Hiệu Trưởng Trường Hoa Văn Côn Minh phát biểu

GS. Kim Hải - Hiệu trưởng Trường Hoa Văn Côn Minh cho biết: Được sự giúp đỡ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, Trường ĐHSP Hà Nội 2 và Trường Hoa Văn Côn Minh đã kề vai sát cánh, tín nhiệm lẫn nhau cùng viết nên khúc ca tươi đẹp cho sự hợp tác văn hóa, giáo dục.

Từ đợt đầu tiên có 08 sinh viên năm 2008, đến nay mỗi năm có hơn 100 sinh viên đã đến Trường Hoa văn Côn Minh trao đổi học tập. Giáo sư hứa rằng, trong điều kiện lịch sử mới, Trường Hoa Văn Côn Minh sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ tối đa cho việc giảng dạy tiếng Trung để Trường ĐHSP Hà Nội 2 trở thành một trong những trường trọng điểm về đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam.

Tại chương trình kỷ niệm, các đại biểu còn được nghe những chia sẻ của Giảng viên Lý Nguyên Phương - Trường Hoa Văn Côn Minh, người đã gắn bó nhiều năm với Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong vai trò giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc. Và những lời tri ân đến từ cựu sinh viên khóa đầu tiên chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Đinh Thị Thu - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đinh Đinh.

Những lời đánh giá, nhận xét tốt đẹp của nhà sử dụng lao động thường xuyên tuyển dụng cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đến từ ông Hà Vĩnh Hoa -Tổng giám đốc Công ty TNHH Yingtong Việt Nam đã một lần nữa khẳng định hiệu quả của sự hợp tác đào tạo giữa hai trường.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dhsp-ha-noi-2-ky-niem-10-nam-hop-tac-dao-tao-voi-truong-hoa-van-con-minh-3966314-q.html