Trương Đình đối mặt với mức phạt 1,3 tỷ USD vì kinh doanh đa cấp

Vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương, nữ diễn viên Đào Hồng và những người có liên quan khác đã được tòa triệu tập dự phiên xét xử vụ án kinh doanh đa cấp vào ngày 4/11.

Trương Đình và đối tác làm ăn là nữ diễn viên Đào Hồng. Ảnh: Sina.

Ngày 1/11, China Times đưa tin vụ án kinh doanh đa cấp của vợ chồng diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương tổ chức xét xử vào ngày 4/11, tại thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).

Theo trang Economic Views, có 19 người liên quan đến án kinh tế này được triệu tập hầu tòa, trong đó gồm Trương Đình, Lâm Thoại Dương và nữ diễn viên Đào Hồng. Đào Hồng bị điều tra vào đầu tháng 4 vì đầu tư vào công ty đa cấp của vợ chồng Trương Đình, nhận lãi hàng chục triệu USD trong ba năm. Hiện, sao nữ Tây du ký đã rút khỏi công ty nhưng vẫn không tránh khỏi liên quan.

China Times cho biết với mức độ nghiêm trọng của vụ án, Trương Đình và Lâm Thoại Dương có thể bị phạt tiền hơn 10 tỷ NDT (1,3 tỷ USD). Nguồn tin cho biết sau khi kết thúc phiên tòa, hình thức xử phạt những người có dính dáng đến án kinh doanh đa cấp nói trên sẽ được công khai trên truyền thông.

Trương Đình, Đào Hồng bị điều tra và xử lý hành vi kinh doanh đa cấp. Ảnh: Sina.

Cuối năm 2021, công ty Dowell của Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT (94 triệu USD). Tháng 4, Trương Đình tiếp tục bị tịch thu 96 bất động sản ở Thượng Hải (Trung Quốc), với tổng giá trị hơn 266 triệu USD.

Thời gian qua, Trương Đình cho rằng vụ việc của cô không được xử lý thỏa đáng. Cáo buộc kinh doanh phi pháp của Dowell đang trong giai đoạn điều tra nhưng thông tin đã xuất hiện tràn lan trên mặt báo. Điều này khiến vợ chồng cô tổn hại danh tiếng, bị đối tác quay lưng và hứng chỉ trích dữ dội từ dư luận, công ty chịu thiệt hại hàng trăm nghìn NDT mỗi ngày.

Nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ liên tục nộp hồ sơ tài chính chứng minh khối tài sản hơn một tỷ USD của vợ chồng cô được kiếm hợp pháp, nhằm gỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa tài sản. Tuy nhiên, tòa án bác đơn yêu cầu và cho biết cần thêm thời gian xác minh.

Không chỉ bị đóng băng khối tài sản 360 triệu USD, vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương còn đối mặt với nhiều vụ kiện từ phía đối tác nhưng đều bị xử thua.

Di Hy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-dinh-doi-mat-voi-muc-phat-1-3-ty-usd-vi-kinh-doanh-da-cap-post1370826.html