Trưởng đoàn đàm phán EU đề xuất kéo dài thời kỳ chuyển đổi Brexit

Nhằm kéo dài thời gian để công dân Liên minh châu Âu (EU) được tự do đến Anh như hiện nay và buộc Anh phải đóng góp những khoản chi trả lớn cho EU cho đến tận cuộc tổng tuyển cử tới của nước Anh, ngày 18/11, Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU Michel Barnier đã nêu đề xuất kéo dài thời kỳ chuyển đổi đến tháng 12/2022.

Trưởng đoàn đàm phán Liên minh châu Âu về Brexit Michel Barnier trong cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ ngày 14/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, đề xuất trên được ông Barnier đưa ra trong cuộc họp với các đại sứ của 27 nước thành viên EU, trong bối cảnh Thủ tướng Anh Theresa May đang gồng mình để bảo vệ dự thảo thỏa thuận Brexit giữa nước này và EU cũng như vị trí Thủ tướng của bà trước những rối ren trên chính trường Anh trong tuần qua.

Tại cuộc làm việc, ông Barnier cũng kêu gọi chính phủ 27 nước thành viên EU không nên cân nhắc đến việc xem xét lại các nội dung của thỏa thuận Anh rời khỏi EU, còn gọi là Brexit, một động thái được cho nhằm giúp đỡ bà May trong hoàn cảnh hiện nay.

Hồi tháng 10 vừa qua, Thủ tướng May cũng từng đề cập đến việc có thể kéo dài thời kỳ chuyển đổi thêm một vài tháng. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao theo đuổi tiến trình đàm phán lại cho rằng việc kéo dài thời kỳ chuyển đổi có thể lâu hơn vài tháng.

Kéo dài thời kỳ chuyển đổi được cho là vấn đề quan tâm hàng đầu trong nội dung bản thảo thỏa thuận Brexit dài 585 trang cần được giải quyết trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về Brexit vào 25/11 tới. Thời gian kéo dài bao lâu sẽ phải nhận được sự nhất trí của cả Anh và EU và được cho nhằm để giúp hai bên có thêm thời gian hoàn tất thỏa thuận thương mại. Anh được cho sẽ phải đóng góp cho ngân sách của EU mỗi năm từ 10 tỷ -15 tỷ euro trong thời kỳ chuyển đổi.

Cùng ngày, Thủ tướng May đã cứng rắn đưa ra cảnh báo đối với phe công kích muốn phế truất bà rằng việc thay đổi người lãnh đạo nước Anh vào thời điểm này sẽ không thể khiến các cuộc đàm phán với EU trở nên dễ dàng hơn.

Trả lời hãng tin Sky News, Thủ tướng May cho rằng 7 ngày tới sẽ là những ngày quyết định trong tiến trình đàm phán Brexit và đây là "về tương lai của nước Anh". Bà cảnh báo một sự thay đổi lãnh đạo vào thời điểm này không những không khiến tiến trình Brexit dễ dàng hơn mà còn dẫn tới nguy cơ làm trì hoãn tiến trình này. Nữ Thủ tướng này đồng thời khẳng định sẽ không để những thách thức đối với vị trí lãnh đạo khiến bà sao nhãng tuần đàm phán then chốt với EU sắp tới.

Trước đó, ngày 16/11, Thủ tướng May đã khẳng định sẽ giữ cương vị lãnh đạo đất nước cho tới khi tiến trình Brexit hoàn tất và kiên định với bản dự thảo thỏa thuận mới đạt được với EU. Bất chấp những ý kiến phản đối và việc hàng loạt quan chức trong nội các của bà từ chức, Thủ tướng May vẫn bày tỏ tin tưởng rằng lộ trình Brexit mà bà theo đuổi là đúng đắn.

Bản dự thảo thỏa thuận "ly hôn" dài 585 trang được EU và Anh công bố tối 14/11, tưởng chừng đã mở lối thoát cho quá trình đàm phán kéo dài suốt gần hai năm qua giữa Anh và EU, nay lại tạo ra một đợt sóng mới trên chính trường Anh.

Theo nội dung dự thảo, hai bên dự kiến một "lưới an ninh" sẽ được thiết lập nhằm tránh khả năng tái lập đường biên giới cứng giữa Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh với Cộng hòa Ireland. Ngoài ra, toàn bộ Vương quốc Anh sẽ ở lại trong liên minh thuế quan với EU và một liên kết đặc biệt cũng sẽ được quy định thêm cho Bắc Ireland trong giai đoạn chuyển tiếp dự kiến kéo dài đến khi các cuộc thảo luận về mối quan hệ thương mại trong tương lai giữa hai bên được hoàn tất.

Mặc dù dự thảo thỏa thuận đã được Nội các Anh thông qua, nhưng ngay sau đó sóng gió đã nổi lên khi lần lượt 4 quan chức cấp cao trong nội các gồm Bộ trưởng Brexit Dominic Raab cùng Thứ trưởng Suella Braverman, Quốc vụ khanh Bộ phụ trách vấn đề Bắc Ireland Shailesh Vara, Bộ trưởng Việc làm và hưu trí Esther McVey đều từ chức để bày tỏ phản đối. Tiếp nối là quyết định từ chức của Phó Chủ tịch đảng Bảo thủ cầm quyền Rehman Chishti. Chưa dừng lại ở đó, một số nghị sĩ đảng Bảo thủ đã gửi thư yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm và đưa bà May rời khỏi vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền.

Ngoài ra, dự thảo trên còn phải được Quốc hội Anh thông qua, điều được cho là không dễ trở thành hiện thực. Để thông qua được thỏa thuận, Thủ tướng May cần được sự ủng hộ của ít nhất 320 trong số 650 nghị sĩ tại Hạ viện. Khó khăn chồng chất khi Thủ tướng Anh hiện chỉ có được một đa số mong manh tại quốc hội. Ngoài ra, trong khi đảng Bảo thủ cầm quyền vẫn chia rẽ sâu sắc trong vấn đề Brexit, đảng nhỏ liên minh Hợp nhất Dân chủ (DUP) tại Bắc Ireland - yếu tố then chốt để có thể giúp Thủ tướng May giành đa số tuyệt đối tại quốc hội - lại bày tỏ phản đối dự thảo thỏa thuận này.

Diễm Quỳnh - Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/truong-doan-dam-phan-eu-de-xuat-keo-dai-thoi-ky-chuyen-doi-brexit-20181119103206355.htm