TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH LAI CHÂU THĂM VÀ TẶNG QUÀ CÁC GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI HUYỆN THAN UYÊN

Chiều ngày 22/7, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Than Uyên nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu ân cần thăm hỏi, động viên gia đình chính sách

Cùng đi với Đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình cụ bà Nguyễn Thị Nhị (90 tuổi) - mẹ liệt sỹ ở bản Mé (xã Mường Cang); bà Trần Thị Vân (69 tuổi) - vợ liệt sỹ ở Khu 10 (thị trấn Than Uyên); cụ Hà Thị Hít (82 tuổi) - mẹ liệt sỹ ở bản Mường (xã Mường Than).

Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần và gửi lời tri ân sâu sắc tới các gia đình người có công với cách mạng. Đồng thời, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn các gia đình tích cực lao động sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; gương mẫu tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đồng chí cũng đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của huyện Than Uyên thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” chăm lo các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện./.

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=47145