TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẶNG NGỌC HUY TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ TỊNH AN (TP. QUẢNG NGÃI)

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng 6/5, Tổ đại biểu số 2, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Thị Hồng An; Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vũ Thị Liên Hương đã tiếp xúc cử tri xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi).

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Ngô Văn Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Mến và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Cử tri xã Tịnh An kiến nghị sớm phân bổ kinh phí đầu tư mở rộng, khắc phục, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Quốc lộ 24B (nay là đường Trần Văn Trà) đoạn qua xã Tịnh An. Quan tâm giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ xã công tác lâu năm đã nghỉ việc một lần. UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tổ đại biểu số 2, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi khóa XV tiếp xúc cử tri tại xã Tịnh An (TP.Quảng Ngãi).

Cử tri xã Tịnh An nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri Trần Anh Tuấn, ở đội 1, thôn Ân Phú kiến nghị, tỉnh cần tạo điều kiện để người dân trong vùng quy hoạch khu đô thị An Phú được tái định cư tại chỗ hoặc đến nơi ở mới phải có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình Đập dâng sông Trà Khúc vào hoạt động. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết kiến nghị, nhà nước cần quan tâm giải quyết chế độ đối với giáo viên trực buổi trưa ở các trường mầm non công lập, vì các trường đều bố trí giáo viên trực trưa nhưng chưa được hưởng chế độ.

Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Trà Thanh Danh trực tiếp trao đổi, giải đáp một số thắc mắc của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố.

Một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri đề nghị tỉnh, thành phố có cơ chế quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp rau an toàn làm sản phẩm OCOP của địa phương, để có nguồn rau sạch cung cấp ra thị trường ở trong tỉnh và ngoài tỉnh, để người dân có thêm thu nhập và phát triển mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và UBND TP.Quảng Ngãi giải đáp, gợi mở phương án giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy đã thông tin nhanh đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2023; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri xã Tịnh An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy phát biểu kết luận tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến chính đáng của cử tri tỉnh để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ngãi để xem xét, xử lý theo thẩm quyền; tất cả vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-doan-dai-bieu-quoc-hoi.aspx?itemid=75535