Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng 'vòi tiền' ở Vĩnh Phúc có hành vi nhận hối lộ

Sáng 14-6, ông Tạ Quang Vinh, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết 3 trong số các cán bộ liên quan đến vụ việc 'vòi vĩnh' bị tạm giữ ở tỉnh Vĩnh Phúc đã được tại ngoại vào chiều tối 13-6.

Trao đổi với phóng viên, Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, 3 trong số 5 cán bộ Thanh tra bộ Xây dựng liên quan đến vụ việc bị Công an Vĩnh Phúc lập biên bản về hành vi “vòi tiền” tại huyện Vĩnh Tường đã được tại ngoại. Nhưng bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra tại huyện Vĩnh Tường, và 1 thanh tra viên trong đoàn vẫn bị tạm giữ.

“Đến nay, chúng tôi nhận được 2 văn bản của công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo về việc tạm giữ Trưởng đoàn thanh tra là bà Nguyễn Thị Kim Anh (Phó phòng Phòng chống tham nhũng thuộc thanh tra Bộ Xây dựng) và một thanh tra viên trong đoàn”, ông Tạ Quang Vinh thông tin.

Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cũng cho biết, Thanh tra bộ đã liên hệ với 3 cán bộ thanh tra được tại ngoại, yêu cầu báo cáo giải trình. Tuy nhiên, sáng 14-6, cả 3 cán bộ này tiếp tục bị triệu tập lên làm việc với Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng làm nhiệm vụ ở Vĩnh Phúc, bị tạm giữ về hành vi nhận hối lội

Được biết, bà Nguyễn Thị Kim Anh – Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản về hành vi “vòi tiền” tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 12-6, mới được bổ nhiệm làm lãnh đạo Phòng phòng chống tham nhũng gần 3 tháng nay. Bà Nguyễn Thị Kim Anh cũng từng được nhận bằng khen, do hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác.

Trước đó, ngày 13-6 Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi đến tổ chức Đảng của Thanh tra Bộ Xây dựng. Nội dung văn bản thông báo về việc 2 trường hợp cán bộ bị tạm giữ: Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng; và ông Đặng Hải Anh (thành viên Đoàn thanh tra) được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tại huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo Quyết định số 100/QĐ-TTr ngày 5-4-2019 của Thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường bà Nguyễn Thị Kim Anh, cùng ông Đặng Hải Anh được cho rằng đã có hành vi nhận hối lộ.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truong-doan-thanh-tra-bo-xay-dung-voi-tien-o-vinh-phuc-co-hanh-vi-nhan-hoi-lo-151848.html