Trưởng đoàn U22 UAE: 'U22 Việt Nam là một đội bóng mạnh trong khu vực và giàu kinh nghiệm'

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu, trưởng đoàn U22 UAE – ông Jamal Buhindi đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự thành công của đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua. Ông khẳng định đây chính là dịp để U22 UAE thử nghiệm dàn sao trẻ tài năng vừa mới được bổ sung.

Vào 18h ngày 13/10, đội tuyển U22 Việt Nam và U22 UAE sẽ có trận giao hữu trên sân Thống Nhất (TP.HCM) sau lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra ở Thái Lan vào 1 tháng trước đó.

Trước thềm trận đấu giao hữu của 2 đội tuyển, tại buổi họp báo vào trưa ngày 12/10 ở SVD Thống Nhất, đại diện của cả hai đội bóng đều khẳng định tầm quan trọng của trận giao hữu này khi hai đội là đối thủ của nhau tại bảng D Vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2020 ở Thái Lan.

Theo đó, khi nhận xét về đội tuyển U22 Việt Nam, đại diện của U22 UAE đã dành cho các cầu thủ Việt Nam rất nhiều lời khen ngợi cho những nỗ lực miệt mài để gặt hái được thành công của đội tuyển trong thời gian qua.

Ông Jamal Buhindi - Trưởng đòn U22 UAE đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Quỳnh Danh/Zing)

Ông Jamal Buhindi - Trưởng đòn U22 UAE đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho bóng đá Việt Nam. (Ảnh: Quỳnh Danh/Zing)

Phát biểu trước trận đấu, trưởng đoàn U22 UAE – ông Jamal Buhindi khẳng định trận đấu với U22 Việt Nam là dịp để thử nghiệm dàn sao trẻ tài năng vừa mới được UAE bổ sung vào đội hình.

“Cầu thủ trẻ Việt Nam chất lượng rất tốt. Họ đã trở thành một đội bóng mạnh trong khu vực và giàu kinh nghiệm. Chúng tôi đã được kiểm chứng sức mạnh của tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 diễn ra ở Jakarta (Indonesia). Bóng đá Việt Nam đang có tương lai đầy hứa hẹn.", ôngJamal Buhindi chia sẻ với Zing.

Bên cạnh đó, HLV trưởng U22 UAE Maciej Skorza tuy không có mặt tại buổi họp báo nhưng trợ lý của ông là Miroslav Jirkal đã nhận định: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc khi có một số trận giao hữu gần đây và cuộc đối đầu với U22 Việt Nam là một trong số đó.

Chúng tôi đánh giá trận đấu này rất quan trọng, bởi đây là một trong những bài kiểm tra cho các cầu thủ trẻ nhằm giành 1 suất chính thức tại VCK U23 châu Á tới. Từ đây đến VCK còn khá dài cho cả 2 đội chuẩn bị, nên sẽ chỉ thử những cầu thủ mới. Hy vọng trận đấu sẽ diễn ra với chất lượng chuyên môn cao khi UAE không gặp quá nhiều vấn đề về thời tiết.

Tôi biết U22 Việt Nam rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng có sự chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Ở đội hình mà U22 UAE mang sang Việt Nam lần này có 8 người đang thuộc quân số đội tuyển quốc gia, cùng với nhóm những cầu thủ sinh năm 1997 rất tài năng để hứa hẹn tạo ra một trận đấu hay”.

Trước đó, trong ngày sang Việt Nam, dù đội tuyển U22 UAE mắc kẹt ở sân bay Tân Sơn Nhất nhiều giờ vì trục trặc liên quan tới thủ tục nhập cảnh. Tuy nhiên, Ông Jamal khẳng định điều này không ảnh hưởng đến các cầu thủ U22 UAE vì toàn đội rất chuyên nghiệp và đã quen với việc đi lại nhiều nơi trên thế giới.

Hiện, toàn đội U22 UAE đang đặt mục tiêu giành được kết quả cao nhất, bởi đây sẽ chính là đòn bẩy tiếp thêm tinh thần cho cầu thủ khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á 2020, sân chơi quyết định đội nào sẽ có vé dự Olympic Tokyo 2020.

Ông Maciej Storza – Trợ lý huấn luyện viên đội U22 UAE.

U22 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với U22 UAE vào lúc 18h00 ngày 13/10/2019, tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM).

Người trực tiếp chỉ đạo U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 UAE sắp tới sẽ là huấn luyện viên Kim Han Yoon bởi HLV Park-Hang-Seo đang tập trung toàn lực để chuẩn bị cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022.

Danh sách ĐT U22 Việt Nam:

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Toản, Phan Minh Thành

Hậu vệ: Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh, Dụng Quang Nho, Nguyễn Văn Hạnh, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Đức Chiến, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Ngọc Bảo

Tiền vệ: Bùi Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Hữu Thắng, Mai Xuân Quyết, Nguyễn Hoàng Đức, Martin Lo, Trương Văn Thái Quý

Tiền đạo: Hà Đức Chinh, Ngô Hồng Phước, Nhâm Mạnh Dũng, Phạm Tuấn Hải, Huỳnh Tiến Đạt

Lam Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/truong-doan-u22-uae-u22-viet-nam-la-mot-doi-bong-manh-trong-khu-vuc-va-giau-kinh-nghiem-89947.html