Trương Đông Hưng mang vinh quang về nước

Sáng 2.8, Trương Đông Hưng, học sinh lớp 12 chuyên sinh trường THPT Quốc học Huế đã trở về nước trong ánh sáng lấp lánh của tấm huy chương vàng cuộc thi Omlympic quốc tế môn sinh học (IBO) 2017.

Kỳ thi IBO được tổ chức vào những ngày cuối tháng 7 vừa qua tại thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh với sự tham dự của 260 thí sinh đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham gia cuộc thi, đoàn học sinh Việt Nam có 4 em, và 3 em giành được huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.

Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, Trương Đông Hưng đã mang về tấm huy chương vàng hiếm hoi và làm nên thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự IBO của Việt Nam.

Cùng với Hưng, 3 thành viên khác của đoàn Việt Nam tham sự IBO là Dương Tiến Quang Huy (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) cùng Nguyễn Phương Thảo, (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) cùng đạt huy chương bạc.

Đông đảo HS Trường Quốc học Huế đón Đông Hưng ở Cảng hàng không Phú Bài - Ảnh: Nhật Lam

Đông Hưng và cô giáo Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Tổ trưởng Tổ sinh học Trường THPT Quốc học Huế, người huấn luyện và theo Hưng sang Anh thi IBO nhiều ngày qua - Ảnh: Nhật Lam

Trương Đông Hưng cùng các bạn, thầy cô giáo trong đoàn tham dự IBO được đại diện Bộ GD-ĐT và bố mẹ, lãnh đạo Trường THPT Quốc học Huế ra tận sân bay Nội Bài (Hà Nội) chào đón trong ân cần, ấm áp.

Còn tại Trường THPT Quốc học Huế, từ sáng nay, dù còn thời gian nghỉ hè nhưng khi hay tin Trương Quốc Hưng trở về cùng tấm huy chương vàng môn sinh học, hàng trăm học sinh cùng thầy cô nhà trường đã tổ chức lễ đón Hưng trong băng rôn, cờ hoa từ Cảng hàng không Phú Bài và sân trường Quốc học. Đây là lần thứ 3 HS Quốc học mang vinh quang về cho đất nước với thành tích cao nhất các cuộc thi Olympic quốc tế. Trước đó, năm 1979, Lê Bá Khánh Trình, HS Trường Quốc học cũng đã đoạt Huy chương vàng cuộc thi Olympic quốc tế môn Toán học tại Luân Đôn, rồi Huy chương vàng Omlympic quốc tế môn Vật Lý tổ chức tại Croatia năm 2010 của HS Đinh Anh Minh.

“Một cảm xúc tuyệt vời, hạnh phúc và đầy tự hào. Thành tích của Hưng là sự nỗ lực của bản thân, đồng thời là nỗ lực, quan tâm của đội ngũ giáo viên Trường Quốc học. Thành tích ấy chứng tỏ rằng thế hệ trẻ, HS hiện nay của Quốc học nói riêng và HS Thừa Thiên – Huế nói chung luôn tiếp bước, xứng đáng với các thế hệ đàn anh để viết tiếp những trang sử vàng, danh sách vàng dày hơn nữa, đậm hơn nữa, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, góp phần làm rạng danh đất nước, tỉnh nhà” – TS Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế phát biểu trong lễ đón chào Hưng cùng thầy cô giáo mang vinh quang về cho đất nước.

Bà Hà Thị Ngũ, bà ngoại Hưng đón cháu ở sân ga Phú Bài - Ảnh: Nhật Lam

Thầy Nguyễn Phước Bửu Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc học Huế ra tận sân bay đón Hưng trở về - Ảnh: Nhật Lam

Sinh ra trong một gia đình công chức bình thường ở TP.Huế, một trong những điều làm nên kì tích của Hưng chính là niềm say mê Sinh học. Trước khi mang thành tích cao nhất về cho đất nước trong các cuộc thi IBO, Hưng từng sở hữu hàng loạt thành tích cao khác như Huy chương vàng cuộc thi học sinh giỏi khối các trường chuyên đồng bằng Bắc bộ; giải nhất, nhì môn sinh kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia lớp 12, 11; Huy chương vàng kèm Giải đặc biệt môn sinh ở cuộc thi máy tính cầm tay khu vực miền Trung và Tây Nguyên…

Tâm sự về những ngày vừa qua và kế hoạch tương lai gần của mình với phóng viên báo điện tử Một Thế Giới, Hưng cho biết cậu không nghĩ mình sẽ đạt được huy chương vàng, mà chỉ “cao nhất cũng… huy chương bạc mà thôi”. “Sắp tới mình sẽ tiếp tục học ngành sinh, Trường ĐHKHTN TP.HCM và sẽ tìm kiếm học bổng để du học”, Hưng nói.

Nhật Lam

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/giao-duc-c-69/cau-chuyen-giao-duc-c-108/truong-dong-hung-mang-vinh-quang-ve-nuoc-68580.html