Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương khai giảng năm học mới

Ngày 28/10, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương khai giảng năm học mới và công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cho 2 Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Dự buổi lễ có ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc; ông Phùng Khánh Tài – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ; đại diện Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo một số sở, ngành và trường cao đẳng, đại học...

Sau gần 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương hiện có quy mô bồi dưỡng hệ dự bị đại học dân tộc lớn nhất cả nước.

Hàng năm, có hơn 50% học sinh đạt từ 27 điểm xét tuyển đại học trở lên, nhiều em trúng tuyển vào các trường trọng điểm hàng đầu, các trường khối ngành an ninh, quân đội. Riêng năm học 2022-2023, hơn 500 em có tổng điểm xét tuyển đại học 20 điểm trở lên.

Năm học 2023-2024, hơn 1.100 học sinh khóa 49 của nhà trường thuộc 21 thành phần dân tộc sẽ tiếp tục được bồi dưỡng theo chuẩn đầu ra của chương trình phổ thông trước khi xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài (thứ 2 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại lễ khai giảng năm nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã trao quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương cho ông Bùi Thanh Hùng và quyết định bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng cho bà Hồ Thị Bích Thủy.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là về giáo dục đào tạo và công tác dân tộc.

Xây dựng và phát triển nhà trường thể hiện được những nét đặc thù riêng có trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kết hợp giảng dạy kiến thức với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, văn hóa vùng miền.

Cùng với đó, chú trọng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

Để thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để đề xuất đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Tại sự kiện, 5 tập thể, 4 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Ngoài ra, một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Long Anh - Minh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-du-bi-dai-hoc-dan-toc-trung-uong-khai-giang-nam-hoc-moi-post659126.html