Trường gà di động bị… 'sập'

Các đối tượng tham gia cá độ dưới hình thức đá gà bị bắt quả tang tại hiện trường.

Các đối tượng tham gia cá độ dưới hình thức đá gà bị bắt quả tang tại hiện trường.

Thời gian qua, sự biến tướng của trò chơi đá gà cá độ ăn thua bằng tiền đã ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương nên lãnh đạo CAH Đại Lộc (Quảng Nam) yêu cầu lực lượng CSHS lên phương án đấu tranh, ngăn chặn. Thực hiện ý kiến của lãnh đạo, các trinh sát (TS) Đội CSHS CAH Đại Lộc tăng cường bám địa bàn, nắm tình hình đã phát hiện có một số đối tượng lợi dụng địa hình vắng vẻ ở khu vực cầu Ba Khe 1 (thuộc địa phận thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, H. Đại Lộc) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, với số lượng người tham gia khá đông, từ 15 đến 20 người.

Không để trường gà di động này ngang nhiên hoạt động nên lãnh đạo CAH yêu cầu đội CSHS lên phương án triệt xóa. Khoảng 10 giờ, ngày 6-6-2020, các TS nhận được thông tin: buổi trưa ngày 6-6-2020, nhóm đối tượng này sẽ tổ chức đá gà tại bãi đất trống phía sau nhà ông Trần Đẩu, trú thôn Hà Thanh, Đại Đồng. Nhận thông tin, hơn 10 TS Đội CSHS nhận lệnh tổ chức mật phục xung quanh khu vực nhà ông Đẩu. Đến 11 giờ 45 cùng ngày, khi số lượng người tham gia lên con số khoảng 20 người và lúc các con bạc đang say sưa theo dõi 2 “chiến kê” xáp lá cà để đặt cược thì các TS bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Phát hiện lực lượng CA, các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền vội vàng vứt lại 2 con gà chọi, xe máy cùng toàn bộ công cụ bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi, các TS đã bắt giữ các đối tượng, gồm: Văn Phú Vinh (1969), Huỳnh Tấn Nguyên (1984), Từ Thiên Thạch (1989, cùng trú xã Đại Hồng), Đặng Ngọc Vương (1984, trú xã Đại Nghĩa), Vương Xuân Tân (1986), Lê Minh Tuấn (1987, cùng trú xã Đại Lãnh) cùng một số tang vật, như: cân, sổ biện ghi kèo cá độ, 2 chú gà chọi, hơn 13 triệu đồng...

Tiến hành đấu tranh, các con bạc khai nhận: trường gà này do Huỳnh Tấn Nguyên đứng ra tổ chức, lấy tiền xâu của những đối tượng tham gia cá độ. Riêng Lê Văn Ba (1964), trú thôn Lập Thuận, Đại Hồng mặc dù chạy thoát nhưng biết không thể trốn tránh khỏi sự truy tìm ngày 11-6-2020 đến CAH Đại Lộc đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm. Hiện tại, cơ quan điều tra CAH Đại Lộc đang hoàn tất hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án, xử lý các đối tượng trên về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226863_truong-ga-di-dong-bi-sap-.aspx