Trường Gateway là trường tư thục giảng dạy chương trình nước ngoài

Sở GD&ĐT Hà Nội xếp trường Gateway vào danh sách các trường tư thục giảng dạy chương trình nước ngoài.

Ngày 1/9, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố danh sách các trường có 100% vốn đầu tư nước ngoài và trường tư thục giảng dạy chương trình nước ngoài.

Trong đó, trường Gateway có học sinh lớp 1 tử vong nghi do bị bỏ quên trên xe nằm trong danh sách trường tư thục giảng dạy chương trình nước ngoài.

Trước đó, ngày 16/8, trang chủ website trường Gateway được đổi từ "Trường PTLC quốc tế Gateway" sang "Trường Tiểu học & THCS Gateway".

Trước đó, ngày 16/8, trang chủ website trường Gateway được đổi từ "Trường PTLC quốc tế Gateway" sang "Trường Tiểu học & THCS Gateway".

Trước đó, trường Gateway “tự phong” là "Trường PTLC quốc tế Gateway". Ngay sau khi vụ việc học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón của trường, ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy khẳng định trên địa bàn quận không có trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh: “Chữ quốc tế có lẽ là do nhóm trường ngoài công lập tự quảng cáo hình ảnh, thu hút học sinh, chứ theo điều luật không có trường quốc tế, chỉ có các trường có yếu tố nước ngoài".

Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng hiện nay, nhiều phụ huynh hiểu trường "quốc tế" là trường có giảng dạy chương trình nước ngoài hoặc có giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy. Tuy nhiên, các văn bản Nhà nước chưa có định nghĩa khái niệm trường "quốc tế". Theo đó, hệ thống giáo dục quốc dân có 3 loại hình nhà trường: Trường công lập, tư thục và dân lập.

Đồng thời Sở cho rằng: "nếu tên trường cho phép thành lập không có chữ 'quốc tế' mà trường tự thêm vào là thực hiện sai quy định. Tuy nhiên, tên gọi của trường chưa nói lên tất cả".

Do đó, khi chọn trường cho con, cha mẹ cần xem xét đầy đủ các thông tin như chương trình giáo dục, ngôn ngữ giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, mô hình quản trị, vốn đầu tư... thông qua nhiều kênh khác nhau.

Huyền Trần

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/truong-gateway-la-truong-tu-thuc-giang-day-chuong-trinh-nuoc-ngoai-86564.html