Trường học cảnh báo hiện tượng tặng trà sữa không rõ nguồn gốc

Trước hiện tượng một nhóm người lạ tặng trà sữa không rõ nguồn gốc, các trường học Hà Nội phát cảnh báo yêu cầu học sinh cảnh giác.

Những gói trà đào trân châu được Trường THCS Giang Biên thu hồi

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Dương Thị Tám - Hiệu trưởng Trường THCS Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết: Ngày 12/4 vừa qua xuất hiện một nhóm người lạ đến trước cổng trường phát cho một số học sinh các gói trà đào trân châu với lý do là quà tặng.

Sau khi số học sinh này nhận và pha uống, có 1 em xuất hiện triệu chứng đau bụng. Chưa chắc chắn nguyên nhân đau bụng của học sinh do loại đồ uống này, nhưng với những loại đồ ăn, thức uống lạ, các em rất cần cảnh giác. Vì vậy, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên thông báo học sinh không được sử dụng và thu hồi.

Bà Tám cho rằng, vấn đề này rất nguy hiểm khi các sản phẩm phát cho học sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ mục đích, tung tích của người phát và tiềm ẩn vấn đề ngộ độc thực phẩm. Nhà trường đã thông báo tới các giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh các lớp không nhận bất cứ các món quà, các sản phẩm từ người lạ phát tặng.

Nội dung cảnh báo trên cũng được Trường THCS Sài Đồng (quận Long Biên) gửi đến giáo viên, phụ huynh, học sinh của trường. Ngoài quán triệt thầy cô tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, Trường THCS Sài Đồng còn mong phụ huynh lưu ý các con không nhận bất cứ quà hay sản phẩm nào từ người lạ.

Với học sinh, nhà trường căn dặn: Nếu thấy bạn nhận và người phát tặng, các em cần báo ngay cho thầy cô hoặc lực lượng bác bảo vệ để kịp thời xử lý. Các nhà trường cũng mong lực lượng chức năng vào cuộc xác minh để đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Bà Nguyễn Thị Soan - Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang (quận Long Biên) cũng xác nhận, tại khu vực cổng trường sáng sớm ngày 12/4 đã xuất hiện một nhóm 4-5 người lạ, chở thùng catton hàng là những gói trà đào trân châu đến phát cho học sinh nói là "hàng khuyến mại".

"Khi thầy cô giáo trong trường và bảo vệ đi ra đón học sinh, nhóm người này tản đi rất nhanh. Các thầy cô đã nhanh chóng kiểm tra, thu hết các gói trà mà nhóm người lạ phát cho học sinh, nhắc nhở các em không nhận đồ từ người lạ, đồng thời báo sự việc lên Công an phường Đức Giang"- Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang cho biết.

Trường Tiểu học Gia Quất, quận Long Biên cũng nhận được chia sẻ về nội dung trên. Nhà trường đã tuyên truyền đến giáo viên, phụ huynh để cùng nhắc nhở các con đi đến nơi về đến chốn, tuyệt đối không nhận quà, nhận đồ của người lạ.

Trước đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học năm 2023 cho tất cả các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố. Tiếp sau đó, Sở đã ban hành công văn số 984/SGDĐT-CTTT-KHCN về tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các trường học, các cơ sở giáo dục và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, trường học tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Hạn chế việc phụ huynh, học sinh mang thức ăn, đồ uống bên ngoài vào trường, lớp học gây khó khăn cho công tác quản lý an toàn thực phẩm ở các cơ sở giáo dục.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-hoc-canh-bao-hien-tuong-tang-tra-sua-khong-ro-nguon-goc-post634507.html