Trường học di động Helena khai giảng khóa học thứ 2

* Gia đình cựu Thủ tướng Đức tặng trường mầm non

(SGGP). – Ngày 22-11, lễ khai giảng khóa học thứ 2 của Trường học di động Helena đã được tổ chức tại TPHCM với sự góp mặt của cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroder.

Khóa học lần này được triển khai tại tỉnh Vĩnh Long với các khóa đào tạo tin học, internet căn bản cho học sinh nông thôn, khu vực vùng sâu, xa tại tỉnh này. Với 30 chỗ ngồi, 4 ca học/ngày (từ thứ 2 đến thứ 7), khoảng 1.200 lượt học sinh sẽ được tiếp cận với các kiến thức tin học căn bản mỗi năm. Trường học di động Helena do Tổ chức Dariu - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Thụy Sĩ - sáng lập.

Trong khi đó, gia đình ông G.Schroder cũng trao tặng một trường mầm non tại xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Tổng kinh phí xây dựng ngôi trường là 800 triệu đồng, trong đó bà Doris Schroder-Kopf, vợ ông G.Schroder tài trợ 600 triệu đồng.

V.CAO

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giaoduc/2011/11/274181/