Trường học đông học sinh lớp 1 nhất thủ đô vẫn tiếp tục 'rơi vào bế tắc'

Sau nhiều cuộc họp, kiến nghị, hiện tại, Trường Tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) – ngôi trường đông học sinh lớp 1 nhất Thủ đô – vẫn quay lại phương án đã đưa ra ban đầu là học luân phiên 4 ngày/tuần (tức 8 buổi/tuần), có học luân phiên thứ 7.

Trường Tiểu học Chu Văn An tiếp tục quay trở lại lịch học cũ. Ảnh: Huyên Nguyễn

Với số lượng học sinh tăng đột biến, sau khi họp bàn các phương án, mới đây, Trường Tiểu học Chu Văn An thông báo đến cha mẹ học sinh tiếp tục duy trì mô hình học hiện tại.

“Sau cuộc họp cha mẹ học sinh ngày 16.9, nhà trường đã nhận được gần 100% ý kiến của cha mẹ học sinh toàn trường với mong muốn được giữ nguyên mô hình học 8 buổi/tuần. Nhà trường đã đề xuất nguyện vọng của cha mẹ học sinh với các cấp và được tiếp tục duy trì mô hình học hiện tại”, thông báo nêu rõ.

Riêng môn tiếng Anh Bình Minh, nhà trường cho biết sẽ tạm dừng giảng dạy sau 2 tuần dạy thử nghiệm. Như vậy, những bất cập trong việc xếp lịch học “lạ” vẫn chưa tìm được phương án giải quyết tốt hơn.

Về vấn đề này, PGS Bùi Thị An – ĐBQH khóa XIII nhận định: “Nhiều người nói tình trạng quá tải năm nay là do số lượng học sinh tăng đột biến nhưng tôi cho rằng điểm chính vẫn là vấn đề quy hoạch. TP Hà Nội cũng rất chú ý đến ngành giáo dục tuy nhiên trong quá trình thay đổi quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch thì có bất cập. Khi quy hoạch bị “bóp nát” và không được chú ý đến một cách thật đầy đủ và nghiêm túc đến quy hoạch dịch vụ công nói chung và về giáo dục nói riêng sẽ dẫn đến tình trạng quá tải”.

Theo bà An, hiện nay, chung cư được xây dựng nhiều, mật độ dân số tăng rất nhanh, nhưng hạ tầng xã hội trong đó có bao gồm trường học, y tế, hạ tầng giao thông không đáp ứng kịp, không đồng bộ. Điều này xuất phát từ quy hoạch và sự thực hiện quy hoạch không có sự giám sát nghiêm túc. Đó chính là lỗi, là lỗ hổng cho nên bây giờ phải sửa tận gốc.

“Tôi cho rằng, Hà Nội không nên cấp phép cho xây chung cư cao tầng trong nội đô nữa để giảm mật độ dân số đi, giảm áp lực cho hạ tầng xã hội. Thầy cô dù có giỏi đến mấy thì cũng không thể dạy đảm bảo chất lượng nếu một lớp học có quá đông học sinh”, bà An cho hay.

Bên cạnh đó, theo đề xuất của vị nữ chuyên gia này là cần phân bố lại đội ngũ giáo viên. Nhu cầu đầu tiên của nhiều phụ huynh là chọn trường cho con có giáo viên dạy tốt, cơ sở vật chất tốt. Vì thế, khu vực có những trường học đáp ứng được các yêu cầu trên thường được phụ huynh lựa chọn để mua nhà... Từ đó, bà An đề xuất cần phân bố lại các giáo viên dạy giỏi, dạy tốt rải đều ra các trường học để “phân tán” sự lựa chọn của nhiều phụ huynh.

Trong khi đó, GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam cho rằng, việc sĩ số lớp học tại Hà Nội quá tải như hiện nay là do sai lầm trong quy hoạch của thành phố Hà Nội. Đây là hậu quả từ việc yếu kém trong quy hoạch mà khó có thể sửa sai.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/truong-hoc-dong-hoc-sinh-lop-1-nhat-thu-do-van-tiep-tuc-roi-vao-be-tac-632090.ldo