Trường học Mỹ trang bị súng cho bảo vệ

Ngày 15/2/2019, hãng ABC News đưa tin, trường công lập Manatee thuộc bang Florida, Mỹ chính thức tiến hành trang bị súng trường cho bảo vệ nhằm ngăn chặn các vụ xả súng có thể xảy ra tại đây.

Đây là một phần của dự luật Coach Aron Feis Guardian Program, vốn được hạ viện bang Florida thông qua vào năm ngoái, sau khi 17 người chết trong một vụ xả súng ở trường trung học Stoneman Douglas .

 Năm 2018, vụ xả súng ở trường Stoneman Douglas đã khiến 17 người chết. Ảnh: Vox

Năm 2018, vụ xả súng ở trường Stoneman Douglas đã khiến 17 người chết. Ảnh: Vox

Theo đạo luật này, không chỉ bảo vệ mà ngay cả một số giáo viên sẽ được trang bị súng. Những người này sẽ được huấn luyện nghiêm ngặt trước khi được cấp phát vũ khí.

Trả lời hãng ABC News, hiệu trưởng Bill Jones của trường Manatee cho biết, bất cứ kẻ lạ mặt có vũ trang nào xâm phạm vào khuôn viên trường sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Mặc dù Jones thừa nhận rằng việc đem súng đạn vào trường học là điều thực sự không nên, nhưng ông vẫn tin rằng đây là điều phải làm vì bảo vệ tính mạng học sinh là ưu tiên hàng đầu.

Ông nói thêm: “Chúng ta không thể nào nói chuyện hay đàm phán với những tên đồ tể đang sẵn sàng chĩa thẳng nòng súng vào những đứa trẻ được. Cách duy nhất là hạ chúng càng sớm càng tốt”.

Hầu hết bảo vệ trường Manatee đều được trang bị súng lục Glock và súng trường bán tự động Kel-Tec RDB. Tất cả những người này bắt buộc phải mang theo vũ khí suốt 12 tiếng đồng hồ làm việc cho tới khi tan trường.

Bảo vệ trường trung học Manatee hiện đang được trang bị súng trường bán tự động A Kel-Tec RDB. Ảnh: ABC News.

Phát ngôn viên sở giáo dục hạt Manatee, bang Florida xác nhận về việc cho phép trường trung học Manatee trang bị súng cho bảo vệ. Đồng thời, người này còn tiết lộ thêm rằng ngoài lực lượng bảo vệ ở trường Manatee, có ít nhất 34 bảo vệ thuộc những trường khác trong khu vực hạt Manatee được trang bị vũ khí hạng nặng.

Tất cả những người này đều phải trải qua hơn 144 giờ luyện tập tại sở cảnh sát hạt Manatee và chỉ được phép trang bị vũ khí nếu như vượt qua được một loạt những bài kiểm tra nghiêm ngặt từ phía cảnh sát.

Ở Mỹ, xả súng trong trường học hiện đang là mối đe dọa đến tính mạng hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên nước này. Chỉ riêng năm 2018, hơn 23 vụ xả súng đã xảy ra tại các trường học thuộc 12 bang và khiến 113 người chết, hầu hết là trẻ em.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/truong-hoc-my-trang-bi-sung-cho-bao-ve-157826.html