Trường học nông thôn Hà Tĩnh đầu tư dạy bơi, ngăn chặn tai nạn đuối nước

Với quyết tâm ngăn chặn nạn đuối nước, nhiều trường học ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để dạy bơi cho học sinh...

Một trong những bể bơi hiện đại nhất huyện Lộc Hà được Trường Tiểu học Hồng Lộc đưa vào sử dụng.

Chưa bao giờ được học bơi nhưng nay em Phan Thị Hạnh Nguyên (học sinh lớp 4A - Trường Tiểu học Hồng Lộc) đã có thể tự tin xuống nước tập luyện cùng các bạn khi tại trường đã có bể bơi trong nhà.

Với diện tích toàn bộ khuôn viên gần 240 m2 cùng hệ thống xử lý nước ngầm, bể bơi mái che ở Trường Tiểu học Hồng Lộc được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 5/2020.

Mỗi chiều sẽ có hai ca học riêng cho học sinh nam và học sinh nữ đi kèm một giáo viên chính và giáo viên phụ trợ. Thầy Hồ Văn Hoàn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Lộc cho biết: “Bên cạnh tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng bể bơi và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 5 thì nhà trường còn xây dựng khu nhà tắm nước ngọt để các em có thể sử dụng ngay sau khi học. Chưa đầy một tháng đưa vào sử dụng nhưng hiện tại đã có hơn 200 em tham gia đăng ký. Tuy nhiên, nhà trường đang ưu tiên dạy học cho các bạn cuối cấp như lớp 4, lớp 5 để phấn đấu trước khi ra trường các em đều có thể biết bơi”.

Trong ngày đầu khai trương lớp học bơi miễn phí, Trường Tiểu học Tân Lộc đã có gần 100 em học sinh đăng ký tham gia

Còn với Trường Tiểu học Tân Lộc, sau 2 năm đưa bể bơi vào hoạt động đã nhận được nhiều tín hiệu tích cực khi có đến 300 học sinh đã biết bơi. Mùa khai giảng lớp học bơi năm nay cũng có gần 100 học sinh đến tham gia ngay trong ngày đầu tiên.

Thầy Nguyễn Ngọc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lộc chia sẻ: “Song song với việc dạy bơi miễn phí, các thầy cô giáo còn tích cực lồng ghép đưa nội dung giáo dục kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh. Qua các năm mở lớp học bơi cho các em, nhà trường nhận thấy số lượng học sinh biết bơi tăng lên khá nhiều và sẽ phấn đấu trong các năm tới, 100% học sinh trong trường và trẻ em trên địa bàn đều có thể rèn luyện kỹ năng bơi thành thạo”.

Các em đều được hướng dẫn các bước khởi động, tập động tác trên cạn để đảm bảo an toàn trong quá trình học bơi.

Hiện nay, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh ngày càng được các trường ở Lộc Hà nhìn nhận nghiêm túc và tích cực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả. Không chỉ cho phép đưa các bể bơi vào sử dụng trong trường học mà Phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà còn tổ chức xây dựng lực lượng giáo viên dạy bơi, sẵn sàng tổ chức dạy bơi cho học sinh khi các trường tiếp tục được đầu tư xây dựng bể bơi.

Các cơ sở dạy bơi tư nhân cũng tham gia giảng dạy cho các học viên nhí nhằm ngăn chặn tai nạn đuối nước cho trẻ em nông thôn

Thầy Phan Thanh Dân - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà cho biết: “Nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em, chúng tôi đã chỉ đạo các trường học tăng cường dạy bơi, kỹ năng sống cho học sinh. Ngoài các trường học đã đưa bể bơi vào sử dụng thì còn một số trường khác đang khẩn trương xây dựng bể bơi để dạy bơi cho trẻ em trong những ngày hè. Tuy nhiên, để ngăn chặn được tai nạn đuối nước đối với trẻ em thì ngoài sự nỗ lực của nhà trường, chính quyền địa phương còn cần có sự chung tay của gia đình và chính bản thân các em”.

Cùng với những hoạt động phòng chống đuối nước, dạy bơi của các nhà trường, hiện nay nhiều dịch vụ tư nhân cũng đầu tư bài bản, tạo thêm cơ hội học bơi cho trẻ em huyện Lộc Hà.

Các bậc phụ huynh tin tưởng rằng ngày càng có nhiều bể bơi được nhân rộng, tạo điều kiện để trẻ em có thêm hoạt động bổ ích trong mùa hè.

Ngân Giang - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giao-duc/truong-hoc-nong-thon-ha-tinh-dau-tu-day-boi-ngan-chan-tai-nan-duoi-nuoc/193405.htm