Trường học ở Thái Lan sập mái, 4 học sinh tử vong

Những học sinh thiệt mạng mới chỉ 6-13 tuổi, một em được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng và không qua khỏi.

Hiện trường vụ sập mái nhà khiến nhiều người thương vong. Ảnh: AP.

7 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng khi mái nhà bằng kim loại của nhà thi đấu tại trường Tiểu học Wat Nern Por, tỉnh Phichit (Thái Lan), bị sập do một cơn bão quét qua hôm 22/5, AP đưa tin.

Theo thông tin từ các bài đăng từ cơ quan phòng chống thiên tai và phòng quan hệ công chúng của tỉnh Phichit, 4 trẻ thiệt mạng chỉ mới 6-13 tuổi. Ngày xảy ra vụ việc, các em chạy vào bên trong nhà thi đấu để trú mưa rồi sau đó gặp nạn.

Trong số 4 trẻ bị thương, một bé trai 6 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng. Không may là em không thể qua khỏi.

Theo truyền thông địa phương, vào khoảng 18h30 (giờ địa phương), cơn bão ập đến, mưa to và gió lớn khiến mái nhà bất ngờ đổ sập. Ngoài 7 người thiệt mạng, 18 người khác (gồm hai phụ huynh và một người gác cổng) cũng bị thương trong vụ sập mái nhà này và phải nhập viện, SCMP dẫn tin từ ThaiPBS.

“Trong nháy mắt, tôi nghe thấy âm thanh giống như trong vùng chiến sự và chỉ trong vòng 5 giây, cơn bão đã ập đến chỗ tôi”, một nhân chứng kể lại.

Thị trưởng Kannika Intarakul cho biết tất cả ngôi nhà bị hư hại do bão, riêng nhà thi đấu bị sập hoàn toàn. Tại các trường học ở Thái Lan, sân thể thao thường có mái che để giúp trẻ tránh được thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Hiện, những người bị thương trong vụ sập mái nhà vẫn đang điều trị trong bệnh viện, không trường hợp nào bị thương quá nghiêm trọng.

Vụ việc lần này xảy ra khi Thái Lan bước vào mùa gió mùa. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trên cả nước trong những ngày tới, đồng thời đưa ra cảnh báo về những cơn mưa lớn ở miền Bắc Thái Lan trong tuần này.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-hoc-o-thai-lan-sap-mai-4-hoc-sinh-tu-vong-post1433761.html