Trường học vệ sinh khử trùng, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại sau Tết âm lịch

Ngày 2/3, học sinh các cấp tại Hà Nội đi học tập trung trở lại. Để chuẩn bị cho việc dạy học trong điều kiện dịch Covid-19, các trường trên địa bàn thành phố đã chủ động thực hiện công tác khử trùng, dọn dẹp vệ sinh...

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN trong 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật (27-28/2), hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành xong công tác khử trùng, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học tập vào ngày 2/3. (Ảnh: Các thầy cô Trường Tiểu học An Hưng, quận Hà Đông tất bật cho việc dọn trường, dọn lớp học của mình.)

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN trong 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật (27-28/2), hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành xong công tác khử trùng, dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại học tập vào ngày 2/3. (Ảnh: Các thầy cô Trường Tiểu học An Hưng, quận Hà Đông tất bật cho việc dọn trường, dọn lớp học của mình.)

Công tác đảm bảo vệ sinh lớp học ở các trường thực hiện nghiêm túc, cẩn thận.

Bà Nguyễn Mai Hương - Hiệu phó Trường tiểu học An Hưng chia sẻ: "Công tác vệ sinh phòng dịch được trường triển khai thường xuyên, kể cả trong thời gian học sinh học trực tuyến ở nhà thì công việc này vẫn được thực hiện hàng tuần. Tổ lao công, bảo vệ thường xuyên phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh, quét dọn, phun muỗi, phun khử trùng..."

"Khi có công văn của Bộ GD-ĐT về việc triển khai học bình thường cho học sinh vào ngày 2/3, trường đã gấp rút, huy động tổng lực giáo viên đến trường cùng với một số cha mẹ học sinh hỗ trợ lau dọn bàn ghế, kiểm tra đường ống điện, nước, phòng cháy chữa cháy... Bên cạnh đó, nhà trường cũng chuẩn bị đủ khẩu trang, khử khuẩn, kiểm tra lại máy đo thân nhiệt của tất cả các lớp", bà Mai Hương cho biết thêm.

Rút kinh nghiệm từ trường Tiểu học Xuân Phương, điểm nóng của ngành giáo dục trong đợt dịch vừa qua khi tất cả học sinh đều thuộc diện F2, F3, các trường tại Hà Nội lên đã lên kế hoạch rà soát và chuẩn bị chu đáo hơn.

Ngay tại trường Tiểu học Dịch Vọng A, công tác vệ sinh trường lớp được triển khai nhanh hơn khi có sự giúp sức của cha mẹ học sinh.

Sân trường đều được vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị đón học sinh đến trường sau kỳ nghỉ Tết âm lịch dài.

Công tác khử trùng lớp học ở trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy)

Tại trường Trung học cơ sở Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, ngoài việc khử khuẩn được tiến hành thường xuyên theo định kỳ, mới đây, trường đã tiến hành khử khuẩn lại máy diệt khuẩn công nghệ Mỹ với dung dịch NANO bạc.

Để công tác dọn dẹp vệ sinh lớp học diễn ra hiệu quả, bà Hoàng Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường THCS Thụy Phương cho biết: "Trường đã triển khai hoạt động này tới đông đảo thầy cô và cha mẹ học sinh thông qua hình thức online. Huy động đội ngũ giáo viên trẻ và giáo viên chủ nhiệm tổng vệ sinh khử khuẩn". (Ảnh: Giáo viên trường Thụy Phương dùng dung dịch cloramin B để lau chùi bàn ghế, lớp học, lan can...)

Kiểm tra và lau dọn hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Để sẵn sàng đón các bé tới lớp, các cô giáo trường Mầm non Hoa Hồng, Mầm non Nắng Hồng (quận Đống Đa) có mặt đầy đủ để thực hiện khử khuẩn vệ sinh khu vui chơi...

Phun khử khuẩn các phòng học để trường lớp sẵn sàng để đón các bé đi học trở lại.

Với đặc thù trẻ mầm non, dễ cầm nắm và cho đồ chơi, tay vào miệng, các trường mầm non ưu tiên việc vệ sinh và khử khuẩn đồ chơi, đồ dùng học tập và cả hệ thống vui chơi ngoài sân trường.

Trước diễn biến mới của dịch bệnh, mỗi trường học đang nỗ lực xây dựng "thành trì kiên cố" để bảo vệ học sinh của mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, 61/63 địa phương cho học sinh trở lại trường học. Thành phố Hải Phòng, học sinh trở lại trường học từ ngày 8/3 và duy nhất Hải Dương chưa có kế hoạch cho học sinh quay trở lại trường./.

Vân Anh - Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/truong-hoc-ve-sinh-khu-trung-san-sang-don-hoc-sinh-di-hoc-tro-lai-sau-tet-am-lich-840097.vov