Trường học xuống cấp, bàn ghế xập xệ, Đà Nẵng đầu tư 4.400 tỉ đồng để nâng cấp

Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng than phiền chuyện trường học xuống cấp, bàn ghế không đủ tiêu chuẩn, người đứng đầu ngành giáo dục TP cho hay đang đầu tư nâng cấp.

“Hệ thống bàn ghế học sinh ở nhiều trường học trên địa bàn TP đã quá cũ. Có những bàn ghế tuổi đời gấp 2-3 lần tuổi học sinh, được thiết kế và đầu tư từ thời bao cấp đến nay chưa được thay đổi, không còn phù hợp với thể chất học sinh. Học sinh lớp năm ngồi cùng loại bàn với học sinh lớp một, học sinh lớp chín ngồi cùng loại bàn với học sinh lớp sáu” - đại biểu Nguyễn Thành Tiến ý kiến tại phiên chất vấn chiều 14-12, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP Đà Nẵng khóa X đang diễn ra.

Đại biểu Nguyễn Thành Tiến ý kiến tại phiên chất vấn chiều 14-12, tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP Đà Nẵng khóa X. Ảnh: TẤN VIỆT

Bên cạnh đó, theo ông Tiến, hệ thống nhà vệ sinh các trường học cũng xuống cấp nghiêm trọng. “Con tôi đi học cũng không dám vào nhà vệ sinh. Giám đốc Sở GD&ĐT đã trực tiếp đi kiểm tra vấn đề này chưa? Thời gian sắp tới sẽ nghiên cứu giải pháp bố trí nguồn lực bổ sung để đầu tư cơ sở vật chất ra sao?” - ông Tiến hỏi.

Đại biểu Nguyễn Đình Khánh Vân cho hay, đề án “Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Đà Nẵng” gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn, quỹ đất.

Việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là sĩ số học sinh/lớp vượt quy định, thiếu phòng học để tổ chức dạy hai buổi/ngày cho học sinh tiểu học.

Theo ông Vân, từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2022, Đà Nẵng đã có 232 cán bộ, giáo viên nghỉ việc, thôi việc. Số lượng này nhiều tương đương với lượng y, bác sĩ xin nghỉ việc.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận cho hay, giai đoạn 2021-2025, TP sẽ đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng trường học với tổng mức đầu tư ban đầu gần 4.400 tỉ đồng.

Theo bà Thuận, vấn đề bàn ghế học sinh không đủ chuẩn hay nhà vệ sinh xuống cấp luôn được rất nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư cần có giai đoạn, có tiến độ để phân bổ vốn cho phù hợp. Bà Thuận xin tiếp thu ý kiến đại biểu và cho hay thời gian tới ngành sẽ phối hợp làm tốt hơn.

Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: TẤN VIỆT

Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho hay, hiện nay, biên chế tại các đơn vị trường học trên địa bàn TP đảm bảo. Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các quận huyện rà soát, cân bằng lượng giáo viên để đảm bảo các trường dạy đúng quy định.

Thời gian tới, ngành giáo dục Đà Nẵng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu lãnh đạo TP trong việc thuyên chuyển giáo viên ngoại tỉnh, đảm bảo thu hút nguồn nhân lực giáo viên ngoại tỉnh về Đà Nẵng công tác.

Theo Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, nguồn lực của TP chưa thực sự dồi dào, trong khi nhu cầu của các địa phương lại rất lớn. Nhưng TP luôn xác định quan điểm rất rõ rằng phải ưu tiên đầu tư cho giáo dục, trước hết là đầu tư cơ sở vật chất trường lớp.

Ông Triết cho hay, đề án đầu tư cho ngành giáo dục của TP giai đoạn 2020-2025 dự kiến là 8.000 tỉ đồng, hiện mới chỉ bố trí được gần 2.000 tỉ đồng.

“Các dự án triển khai trong đề án này cần phải nghiên cứu mức độ đầu tư để ưu tiên giải quyết những điểm trường xuống cấp, ưu tiên đầu tư hệ thống cơ sở trường lớp để giải quyết vấn đề dư luận quan tâm” - ông Triết nói.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: https://plo.vn/truong-hoc-xuong-cap-ban-ghe-xap-xe-da-nang-dau-tu-4400-ti-dong-de-nang-cap-post712225.html