Trường hợp thứ 8 nhiễm virus corona ở Mỹ, Lầu Năm góc ra thông báo 'khẩn'

Trường hợp nhiễm virus corona thứ 8 tại Mỹ đã được xác nhận, đó là một sinh viên ĐH Massachusetts Boston, vừa trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Tiến sĩ Jennifer Lo, Giám đốc y tế cơ quan sức khỏe cộng đồng Boston cho biết, trường hợp bệnh nhân này hiện không gây nguy cơ lây nhiễm cho các sinh viên khác trong trường.

“Nam sinh viên này rất có ý thức, đã tự tìm kiếm các biện pháp y tế cần thiết. Người này không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của trường ĐH sau khi trở về Mỹ”, bà Lo cho hay.

Bà Lo cũng cho biết thêm, nam sinh viên khoảng 20 tuổi này “đang có sức khỏe khá tốt” và tự cách ly ở nhà, người này không ở trong ký túc xá. Nam sinh viên này cũng đang được các y tá giám sát, thường xuyên gọi điện kiểm tra sức khỏe.

“Chúng tôi sẽ không cho phép sinh viên này ra ngoài nếu như chúng tôi chưa xác định được sự an toàn. Người này trở về Boston thẳng từ Trung Quốc, thông qua sân bay Logan. Sinh viên này trở về Mỹ ngày 28/1, nhanh chóng nhận ra mình bị ốm và đã tìm đến trợ giúp về y tế. Người này mới vừa ốm khi trở về Mỹ và lúc đó ở sân bay Logan chưa có máy đo thân nhiệt”, Larry Madoff, giám đốc y tế Cục sức khỏe cộng đồng Massachusetts thông tin chi tiết.

Vị quan chức này cũng cho hay số người đã tiếp xúc với bệnh nhân trên “chỉ đếm trên đầu ngón tay” và nguy cơ lây nhiễm ra khu dân cư ở Massachusetts hiện rất thấp.

Hãng hàng không American Airlines đã tạm ngừng các chuyến bay tới Hong Kong. Ảnh: CNN

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã thông qua yêu cầu cung cấp chỗ ở dã chiến cho khoảng 1.000 người có thể cần cách ly sau khi trở lại Mỹ từ nước ngoài do lo ngại lây lan virus corona trong cộng đồng.

Trước đó, Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) đã đề nghị Bộ Quốc phòng cung cấp một vài cơ sở vật chất có thể làm nơi trú ngụ cho ít nhất 250 người trong các phòng riêng biệt cho đến ngày 29/1.

“Theo yêu cầu đó, Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ về chỗ ở và HHS sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, vận chuyển và an ninh cho những người cách ly. Nhân viên quốc phòng sẽ liên hệ trực tiếp với những người cách ly và những người này cũng không được đi vào bất kỳ địa điểm nào khác của căn cứ. Theo hướng dẫn, tất cả những người trở về sẽ phải bị giám sát trong 14 ngày và HHS đã có các biện pháp cụ thể để đưa những người có triệu chứng nhiễm bệnh tới một bệnh viện địa phương”, Lầu Năm Góc thông báo.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 2/2 trích dẫn thống kê của giới chức Hồ Bắc cho hay, trong thứ Bảy, ngày 1/2 tỉnh này đã ghi nhận thêm 1.921 ca nhiễm mới virus Vũ Hán và 45 trường hợp tử vong vì dịch. Dữ liệu khiến tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tăng vọt lên trên 13.800 người ở Trung Quốc và xấp xỉ 14.000 người trên toàn thế giới. Số trường hợp tử vong vì dịch trên toàn cầu là 304 người, tất cả đều ở Trung Quốc đại lục.

Tuệ Minh (lược dịch)

Từ khóa: virus corona nCoV dịch viêm phổi ở Vũ Hán dịch bệnh Trung Quốc người nhiễm virus corona tại Mỹ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/truong-hop-thu-8-nhiem-virus-corona-o-my-lau-nam-goc-ra-thong-bao-khan-post330845.info