Trường iSchool Nha Trang đón học sinh vào ngày mai sau vụ ngộ độc làm hàng trăm người nhập viện

Trường iSchool Nha Trang - Khánh Hòa sẽ đón học sinh trở lại trường vào ngày mai (28/11), tạm thời chưa tổ chức bếp ăn bán trú sau vụ hơn 600 học sinh và giáo viên trường này bị ngộ độc.

Chiều 27/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, trường iSchool Nha Trang đã có thông báo học sinh sẽ trở lại lớp học vào thứ 2 tuần tới (28/11) sau khi lấy ý kiến phụ huynh. Đồng thời, số học sinh trong vụ ngộ độc cũng đã xuất viện, sức khỏe ổn định.

Hiện Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa đã phun thuốc khử khuẩn toàn trường. Giáo viên cùng cán bộ cũng dọn dẹp, làm sạch phòng học trước khi các em tới trường. Ngoài ra, trường tạm dừng bán trú hai tuần đầu. Các bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa, dinh dưỡng được mời tới trường theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho học sinh.

 Trường iSchool Nha Trang - nơi có hơn 600 học sinh bị ngộ độc. Ảnh T.L

Trường iSchool Nha Trang - nơi có hơn 600 học sinh bị ngộ độc. Ảnh T.L

Vào trưa 17/11, trường iSchool Nha Trang (đường Hai Bà Trưng, TP. Nha Trang) tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh với các món cơm gà, gỏi gà, cánh gà chiên, sốt trứng, canh, dưa leo… Khi trở về nhà vào chiều tối cùng ngày, hàng trăm học sinh trường này được gia đình đưa đi nhập viện vì có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.

Từ ngày 17/11 đến 22/11, các bệnh viện ghi nhận hơn 600 học sinh bị ngộ độc. Nguyên nhân ngộ độc được các cơ quan chức năng xác định là do món cánh gà chiên và nước mắm nhiễm khuẩn. Tới ngày 23/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool vì có dấu hiệu tội phạm.

Sau vụ ngộ độc tập thể này, nhiều phụ huynh đã bày tỏ bức xúc và có ý kiến gửi tới trường iSchool Nha Trang. Trong số nhiều ý kiến, phụ huynh yêu cầu dọc hành lang, khu vực công cộng của trường phải được lắp camera. Trường phải bố trí bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng, chuyên khoa tiêu hóa túc trực để khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe cho học sinh ít nhất trong 6 tháng.

Phụ huynh cũng kiến nghị cần giám sát kỹ vấn đề vệ sinh thức ăn, nước uống, nguồn gốc nhập nguyên liệu đầu vào của trường. Mỗi bữa ăn, trường phải công khai món ăn cho cha mẹ biết. Đơn vị chủ quản trường iSchool Nha Trang phải tổ chức đối thoại với Ban phụ huynh 4 lần trong 1 năm.

Bữa ăn trưa 17/11 của học sinh trường iSchool Nha Trang. Ảnh L.H

Ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng trường iSchool Nha Trang, cho biết trường sẽ thanh toán chi phí điều trị, tái khám cho tất cả học sinh bị ngộ độc ở bệnh viện lẫn điều trị tại nhà. Theo ông Bình, trường ký hợp đồng với ông Bùi Phúc Lam (phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) cung cấp bữa ăn cho học sinh. Ông Lam tự lấy nguồn nguyên liệu và chế biến thức ăn tại bếp của trường theo đúng quy định. Hộ kinh doanh của ông Lam đủ các giấy chứng nhận theo đúng quy định, quy trình và cơ quan y tế Khánh Hòa đã kiểm tra.

Về số tiền 70.000 đồng mà phụ huynh băn khoăn là cao, nhưng không đảm bảo chất lượng món ăn, vị Hiệu trưởng trường iSchool nói số tiền trên bao gồm chi phí bán trú, trong đó ngoài bữa ăn còn chi phí điện, nước, người dọn dẹp, nấu ăn, chỗ ngủ…

Lữ Hồ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truong-ischool-nha-trang-don-hoc-sinh-vao-ngay-mai-sau-vu-ngo-doc-lam-hang-tram-nguoi-nhap-vien-post1490051.tpo