Trường mầm non Hồng Đức: Điểm sáng trong công tác giáo dục trẻ

'Thành tích này không chỉ khẳng định chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao mà còn góp phần vào sự phát triển giáo dục xã nhà cũng như xây dựng nông thôn mới của địa phương', Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Sáng nay (3/9), trường Mầm non xã Hồng Đức (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) tổ chức Khai giảng năm học mới 2019 - 2020 và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, với sự tham dự của đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh Hải Dương, huyện Ninh Giang và chính quyền sở tại cùng giáo viên, học sinh nhà trường.

Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương trao bằng công nhận chuẩn Quốc gia mức độ I cho trường Mầm non xã Hồng Đức

Ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương trao bằng công nhận chuẩn Quốc gia mức độ I cho trường Mầm non xã Hồng Đức

Được thành lập từ năm 1960, với tên gọi sơ khai ban đầu Mẫu giáo và qua 2 lần sáp nhập đổi tên, đến năm 1992 chính thức lấy tên trường mầm non Hồng Đức theo Quyết định của UBND huyện Ninh Thanh (nay là huyện Ninh Giang và huyện Thanh Miện).

Với phương châm: "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", cho nên ngay từ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy xã Hồng Đức đã định hướng cụ thể bằng việc đưa vào Nghị quyết xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I trước năm 2020. Do đó, BGH đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy cùng chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện 5 tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn qua từng năm.

Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giáo dục luôn được BGH, tập thể giáo viên nhà trường chú trọng

Năm 2009, với sự hỗ trợ của tập đoàn Achu (Hàn Quốc), sự đóng góp đồng thuận của người dân, xã Hồng Đức đầu tư kinh phí nâng cấp sửa chữa toàn bộ các phòng học đảm bảo an toàn, sạch sẽ, thoáng mát đáp ứng bước đầu cho việc học tập, vui chơi của trẻ.

Từ năm 2013 đến năm 2017, địa phương tiếp tục xây dựng 7 phòng học, Nhà hiệu bộ và hoàn thiện các công trình phụ trợ theo quy định trường đạt chuẩn. Đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, đồng bộ tạo thuận lợi cho việc sử dụng, quản lý trên tổng diện tích gần 7.400 m2. Trong đó, trường có 16 phòng học kiên cố cao tầng, các thiết bị đồ dùng, đồ chơi tại các nhóm lớp cơ bản đủ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Lễ đón nhận danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ I có sự tham dự của nhiều đại biểu

Hệ thống bếp ăn bán trú được xây dựng theo quy trình bếp một chiều, sạch sẽ hợp vệ sinh. Trường có hệ thống nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và nhà vệ sinh của trẻ được trang trí phù hợp, sạch sẽ.

Hiện trường có đầy đủ các độ tuổi từ 18 đến 72 tháng tuổi được phân chia nhóm lớp khác nhau. Năm học 2018- 2019, trường có 16 nhóm lớp, với 552 cháu, trong đó có 4 lớp nhà trẻ và 12 lớp mẫu giáo.

Văn nghệ chào mừng được thực hiện bởi 3 nhà trường trong địa phương

Cùng với việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị thì công tác tổ chức quản lý của nhà trường được coi trọng. Tính dân chủ bàn bạc công khai, minh bạch luôn được BGH đề cao, thực hiện nghiêm túc xây dựng quy chế, nội quy, kế hoạch năm học và triển khai các phong trào thi đua hàng năm.

Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua của trường và các đoàn thể, nhiều năm trường đạt tập thể lao động Tiên tiến. Nhà trường được công nhận Cơ quan đơn vị văn hóa; Công đoàn trường nhiều năm đạt danh hiệu Vững mạnh cấp huyện; Chi bộ Đảng đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh…

Các bé lớp 5 tuổi tham dự buổi lễ

Xác định đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt quyết định đến chất lượng giáo dục. Do vậy, vào đầu năm học mới, nhà trường sắp xếp phân công chuyên môn cho giáo viên phù hợp với năng lực, vị trí việc làm để đạt hiệu quả công việc cao.

Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng với những nội dung thiết thực, sát với thực tế công việc được giao. Cùng với đó, giáo viên tích cực tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức chuyên đề và tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình điểm..

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương cùng đại diện UBND huyện Ninh Giang tặng hoa chúc mừng nhà trường

Chỉ tính riêng năm học 2018- 2019, toàn trường có 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn 87 %; Có 4 giáo viên đạt giỏi cấp huyện, 25 giáo viên giỏi cấp trường; 3 cán bộ, giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua và 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt Lao động tiên tiến. Toàn trường có 14 sáng kiến đạt cấp huyện và không có giáo viên xếp loại yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ.

Điều đáng nói, đội ngũ giáo viên của trường có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm, gắn bó với công việc, biết giúp đỡ nhau trong công tác. Nhiều giáo viên tự tích lũy kiến thức nâng cao chuyên môn thông qua việc tự học, tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Cùng với việc chăm sóc, giáo dục trẻ, nhà trường còn quan tâm đến hoạt động Văn -Thể - Mỹ cho học sinh

Việc duy trì mối quan hệ giữa gia đình và xã hội được BGH đề cao. Thông qua đây, nhà trường đẩy mạnh công tác tyên truyền, vận động đến các bậc phụ huynh để mọi người nhận thức đúng về ngành, về bậc học mầm non.

Đồng thời, huy động sự ủng hộ của phụ huynh để tăng cường cơ sở vật chất và bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho trẻ. Trong 2 năm học (2017 – 2018, 2018 – 2019), phụ huynh học sinh đã ủng hộ số tiền trên 217 triệu đồng. Đó chính là động lực góp phần từng bức nâng cao công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

Ông Nguyễn Thái Thuận - Phó hủ tịch UBND huyện Ninh Giang đánh trống Khai giảng năm học mới 2019 - 2020

Năm học 2018- 2019, tỷ lệ huy động khối Nhà trẻ đạt 48,5%, khối Mẫu giáo đạt 100%; 100% số trẻ tham gia ăn bán trú và được khám sức khỏe định kỳ, số trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 0,7%. Đặc biệt, qua đánh giá cuối năm, có 98% trẻ chuyên cần đạt 98% và trường hoàn thành chương trình phổ cập xóa mù chữ cho trẻ 5 tuổi…

Ghi nhận sự nỗ lực của tập thể nhà trường, ngày 02/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định công nhận trường Mầm non xã Hồng Đức đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Trường Mầm non xã Hồng Đức đạt chuẩn Quốc gia mức độ I là bước tiến mới trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Oanh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trường chúng tôi được công nhận chuẩn Quốc gia mức độ I là dấu ấn đặc biệt trong quá trình xây dựng và phát triển. Là thành quả của sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và phụ huynh học sinh cùng với sự cống hiến cho sự nghiệp trồng người của các thế hệ giáo viên mầm non xã nhà.

Thành tích này không chỉ khẳng định chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao mà còn góp phần vào sự phát triển giáo dục xã nhà cũng như xây dựng nông thôn mới của địa phương".

Bài & ảnh: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/truong-mam-non-hong-duc-diem-sang-trong-cong-tac-giao-duc-tre-2019090310065344.htm