Trường mầm non 'ngủ đông' sau Tết

Hiện nay trường mầm non xã Đông Quang chưa thể đi vào hoạt động, đồng nghĩa với việc gần 300 em học sinh chưa thể tới trường sau tết.

Ngày 9/2, ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) cho biết, vì lý do an toàn nên Trường mầm non xã Đông Quang chưa thể đón các cháu đến trường học ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Theo đó, để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, xã Đông Quang đã tiến hành xây mới, sửa chữa lại trường mầm non cũ để trường học phải đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo quy định. Tuy nhiên trường mầm non mới chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng, địa phương đã cho sửa chữa, cải tạo lại khu nhà 2 tầng có 6 phòng học mà các em đang học tập trước đó nên gần 300 trẻ mầm non chưa thể tới trường.

Một số phụ huynh cho hay, các ngày qua, do các cháu không đi học được, khiến gia định gặp nhiều khó khăn trong việc trông, gửi con. Vì vậy phụ huynh mong muốn nhà trường sớm có phương án để cho các cháu đi học trở lại.

Một số hạng mục của Trường mầm non xã Đông Quang chưa hoàn thiện khiến các em học sinh chưa thể tới trường học

Một số hạng mục của Trường mầm non xã Đông Quang chưa hoàn thiện khiến các em học sinh chưa thể tới trường học

Ông Hồ Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Đông Quang cho biết: "Hiện chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh việc xây dựng, sớm bàn giao công trình để các cháu vào học. Tuy nhiên nhà thầu cho biết phải hết tháng 2 mới hoàn thành xong công trình".

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn thông tin: "Trường mầm non mới đã xây xong, nhưng còn một số hạng mục phụ như: sân, vườn, cửa cổng… chưa kịp hoàn thiện. Việc này sẽ mất an toàn nếu cho các cháu đến học nên chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương, tạm thời cho các cháu đến các nhà văn hóa của thôn để học. Mỗi một nhóm tuổi sẽ học tại một nhà văn hóa, các cháu sẽ bắt đầu học từ thứ 2 tuần sau. Tuy nhiên, đến trưa phụ huynh sẽ phải đón con về vì chưa thể nấu ăn bán trú cho các cháu được. Đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu nhà thầu nhanh chóng hoàn thành công trình chứ không thể cho các cháu học ở nhà văn hóa lâu được".

Thành Phan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/truong-mam-non-ngu-dong-sau-tet-502878.html