Trường mầm non Thăng Long đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trong niềm vui chung kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng ngày 16/11/2018, trường mầm non Thăng Long (quận Thanh Xuân) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đại diện trường mầm non Thăng Long đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (ảnh Sở GD&ĐT Thanh Xuân)

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã đề nghị Ban giám hiệu cần xác định rõ chủ đề năm học: "Năm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý các trường học trên địa bàn quận", đổi mới công tác quản lí, nâng cao hiệu quả công tác quản trị trường học, khai thác, sử dụng hiệu quả và bảo quản cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng dạy học đã được trang bị tiến tới mô hình quản trị trường học theo hướng chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, các cô giáo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, luôn là người Mẹ thứ hai của trẻ, luôn chăm sóc, yêu thương giáo dục trẻ trở thành những bé khỏe, bé ngoan, để mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần nâng cao niềm tự hào khi được làm việc trong ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng xây dựng trường mầm non Thăng Long trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh quận Thanh Xuân nói chung, phụ huynh học sinh trên địa bàn phường Thượng Đình nói riêng, từng bước xây dựng trường trở thành điểm sáng của giáo dục mầm non Thủ đô.

Ý thức sâu sắc vai trò, vị trí của công tác giáo dục và đào tạo, những năm qua, quận Thanh Xuân đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục. Với quan điểm: Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển, năm học 2017 - 2018, Quận đã đầu tư kinh phí trên 370 tỉ đồng xây dựng, cải tạo, sửa chữa 07 trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học đồng bộ, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xứng tầm quốc tế.

Trường mầm non Thăng Long với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng trên diện tích xây dựng 2655m2, 16 lớp học, 12 phòng chức năng, cảnh quan kiến trúc sư phạm, môi trường phù hợp với lứa tuổi mầm non. Đến nay, toàn quận có 31/40 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (đạt tỉ lệ 77,5%, cao hơn tỉ lệ trung bình của Thành phố là 10%), phấn đấu đến năm 2020 toàn quận có 91,1% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia.

T.M

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/truong-mam-non-thang-long-dat-chuan-quoc-gia-muc-do-1-83110.html