Trường mầm non Việt đẹp lộng lẫy trên báo Tây

Nhờ thiết kể mở, sử dụng toàn bộ gạch mộc, trường mầm non Chuồn Chuồn Kim 2 sở hữu một kiểu kiến trúc gợi mở nhiều cảm hứng tương tác cho trẻ nhỏ và cả người lớn.

Cách đây 2 năm, trường mầm non Chuồn Chuồn Kim tại phường Tân Định, Quận 1, TP HCM từng được tạp chí kiến trúc Archdaily (Mỹ) khen ngợi nhờ thiết kế độc đáo.

Mới đây, trường mầm non Chuồn Chuồn Kim 2 tại phường Bình An Quận 2, TP HCM lại tiếp tục gây ấn tượng trên Archdaily.

Vật liệu sử dụng chính cho công trình là gạch mộc.

Những viên gạch mộc đảm bảo ngôi trường luôn thông thoáng tự nhiên mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Phòng học và phòng chức năng thiết kế theo cấu trúc tầng bậc cao thấp của các sàn.

Thiết kế này còn giúp tăng cường nhận thức cho trẻ về đặc tính không gian, kích thích sự tự do sáng tạo.

Phòng học mang đến sự yên bình và tập trung.

Trong khi đó không gian lõi như một dòng chuyển động.

Từ bên ngoài sân vườn tầng trệt có thể nhìn thấu suốt không gian bên trong và ngược lại.

Khu vườn trên mái nhà - nơi để mọi người có thể mở rộng tầm nhìn về phía chân trời.

Xung quanh trường học là cây lớn, giúp tỏa bóng mát.

Công trình lung linh dưới ánh điện buổi tối. Nguồn ảnh: Hiroyuki Oki.

Chỉ 49m² nhưng "xanh, sáng, đẹp, sang", ngôi nhà ở Sơn Trà này khiến báo Tây tấm tắc khen. Nguồn: Zovila.

Hoàng Minh (theo Archdaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/truong-mam-non-viet-dep-long-lay-tren-bao-tay-1056024.html