Trường mẫu giáo Việt Triều - Biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Triều Tiên

Chỉ còn vài ngày nữa là hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Trong những ngày này, có một nơi đang nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông trong nước và quốc tế, đó là Trường Mẫu giáo chất lượng cao Việt - Triều hữu nghị - nơi minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Triều Tiên.

Được xây dựng cách đây hơn 40 năm bằng vốn viện trợcủa chính phủ Triều Tiên, Trường mẫu giáo Việt - Triều là biểu tượng
cho tình hữu nghị vượt thời gian và khoảng cách của hai nước.

Trường mẫu giáo Việt - Triều được xây dựng năm 1978 trên khuôn viênrộng gần 4.000 m2 tại khu B tập thể Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội).Đặc biệt, nhà trường đã lấy tên hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên
là Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật để đặt tên cho một số lớp học.
Nhân dịp này trường mầm non Kiêng San của Triều Tiên cũng thành lập một lớp học mang tên Hồ Chí Minh.

Trong những tiết học, đất nước Triều Tiên nói riêng và mối quan hệ Những ngày này, cô và trò trường Mẫu giáo Việt-Triều đang hân hoan
trong không khí chào đón Chủ tịch Kim Jong-un tới thăm Việt Nam.

Rất nhiều tiết mục văn nghệ được nhà trường chuẩn bị để chào đónChủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn đại biểu của Triều Tiênsang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.Cô Ngô Thị Minh Hà (Hiệu trưởng nhà trường) mong muốn
sẽ được đón các đoàn đại biểu Triều Tiên đến thăm nhà trường, đặc biệt là nhà lãnh đạo Kim Jong-un./.

Phương Hà

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/truong-mau-giao-viet-trieu-bieu-tuong-cua-tinh-huu-nghi-giua-viet-nam-va-trieu-tien-514351.html