Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị thành tâm điểm của báo chí

Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị (Hà Nội) là một trong những điển hình về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước. Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un, những ngày qua rất nhiều phóng viên trong nước và quốc tế 'túc trực' nơi đây nhằm ghi lại những hình ảnh sinh động, nếu Nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thăm trường.

Nhà giáo ưu tú Ngô Thị Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị chia sẻ với phóng viên quốc tế

Chia sẻ với các phóng viên, NGƯT Ngô Thị Minh Hà - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị cho biết: Trường do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên viện trợ và thành lập năm 1978 tại khu B tập thể Trung Tự, Hà Nội. Ban đầu, trường chỉ có 4 lớp với 120 học sinh, đến nay đã có 470 học sinh và 17 lớp học.

9 năm trước, nhà trường lần lượt mở các lớp học mang tên Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Trong các ngày lễ lớn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, học sinh trong trường sẽ mặc trang phục truyền thống của nước bạn. Hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị nay là trường chất lượng cao của Hà Nội, xứng đáng là lá cờ đầu về giáo dục mầm non của cả nước. Trước đó, năm 2009, trường mẫu giáo Kyongsang ở thủ đô Bình Nhưỡng đã kết nghĩa với Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị và thành lập một lớp học mang tên Hồ Chí Minh. Lớp học được học về văn hóa Việt Nam, về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi lại trong ngày 27/2 tại Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị:

Cô và trò Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị trong trang phục biểu diễn

Đông đảo các phóng viên tác nghiệp tại Trường Mẫu giáo Việt - Triều Hữu nghị

Linh Lê

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/truong-mau-giao-viet-trieu-huu-nghi-thanh-tam-diem-cua-bao-chi-87856.html