Trường MN Đông Hoàng: Lá cờ đầu trong nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm qua, Trường mầm non Đông Hoàng (Đông Hưng - Thái Bình) không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ để những 'búp măng non' khi đến trường được phát triển toàn diện.

Một tiết học giáo dục phát triển vận động cho trẻ của Trường Mầm non Đông Hoàng.

Một tiết học giáo dục phát triển vận động cho trẻ của Trường Mầm non Đông Hoàng.

Nâng cao chất lượng dạy và học

Trường mầm non Đông Hoàng được xây dựng mới năm 2010, tại trung tâm xã Đông Hoàng, với cơ sở vật chất khang trang, kiên cố. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự đồng thuận, tin tưởng và nhiệt tâm của phụ huynh cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được nhà trường triển khai đồng bộ. Bởi vậy, trường luôn tích cực xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù hợp với chủ điểm, đảm bảo an toàn, thân thiện, xanh - sạch - đẹp. Đẩy mạnh đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, kèm theo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sáng kiến kinh nghiệm.

Thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Hai tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường đã tạo cho các trẻ có kỹ năng ứng xử thân thiện, lễ phép với mọi người.

Đầu tư thiết bị công nghệ

Trường mầm non Đông Hoàng đã đầu tư mua sắm các thiết bị công nghệ đồng bộ, phục vụ cho công tác giảng dạy như: máy vi tính, máy chiếu đa năng, bảng thông minh và cài đặt phần mềm Kidsmart…; tập cho trẻ lớp mẫu giáo được làm quen với máy vi tính và tổ chức các trò chơi phát triển trí tuệ, ôn luyện kiến thức cho trẻ. Bên cạnh đó, các phần mềm khác như: Pmis, misa, quản lý nuôi dưỡng, giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục… đã tạo thuận lợi cho công tác quản lý của trường.

Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề, yêu trẻ, coi trẻ như con của mình đã thôi thúc cán bộ, giáo viên nhà trường có những sáng kiến hay, có tính áp dụng thực tiễn cao nhằm tạo môi trường học tập tốt nhất, kích thích trí sáng tạo cho trẻ.

Các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ, giáo viên được tổ chức thường xuyên… Đến nay, 100% giáo viên có trình độ tin học A, B và biết ứng dụng hiệu quả vào công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, tích cực khai thác, sử dụng hệ thống trường học kết nối để có thông tin hai chiều giữa Phòng Giáo dục - Đào tạo và các đơn vị trường bạn. Hằng năm, 100% giáo viên trong trường đăng ký đề tài sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có tới 60% sáng kiến được áp dụng và đạt hiệu quả cao, 3 sáng kiến được Sở Khoa học và Công nghệ công nhận.

Năm học 2016 - 2017, nhà trường có 1 giải pháp do cô Hiệu trưởng Nhâm Minh Tứ tham dự Hội thi Sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật cấp tỉnh, đoạt giải nhất. Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 - 2017), giải pháp của cô Nhâm Minh Tứ vinh dự đoạt giải khuyến khích.

Năm 2012, nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II. Năm học 2013 - 2014, được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận “Đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ II”. Năm học 2014 - 2015, được công nhận “Đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ III”.

Nhiều năm liên tục Chi bộ được công nhận là “Trong sạch, vững mạnh”, “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc. Trường được UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen; được UBND tỉnh, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm học 2014 - 2015, được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, Công đoàn nhà trường đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”, được Công đoàn Giáo dục huyện, Công đoàn Giáo dục tỉnh tặng Giấy khen, được Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen.

Với kết quả đạt được, Trường mầm non Đông Hoàng luôn là điểm sáng, lá cờ đầu trong nâng cao chất lượng dạy và học của huyện.

Kiều Thủy

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/truong-mn-dong-hoang-la-co-dau-trong-nang-cao-chat-luong-day-va-hoc-post21024.html