Trường nghề được liên thông lên đại học

TP - Ông Dương Đức Lân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, bắt đầu từ năm nay, tất cả hệ thống giáo dục dạy nghề, bao gồm trung cấp, cao đẳng nghề thuộc Bộ GD&ĐT hay Bộ LĐ-TB&XH đều có thể liên thông lên đại học.

Học sinh tốt nghiệp trung cấp nghề được thi lên hệ cao đẳng nghề của trường hoặc thi vào các trường cao đẳng, đại học khác. Theo ông Lân, thời gian học liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề từ 18 tháng đến 2 năm. Từ cao đẳng lên đại học kéo dài 1-2 năm. Như vậy, thời gian học liên thông từ trung cấp nghề lên đại học sẽ từ 2,5 đến 4 năm, tùy theo từng ngành. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, năm nay, số lượng tuyển sinh học nghề sẽ nhiều hơn. Theo đó, sẽ có hơn 1,7 triệu chỉ tiêu được phân bổ cho cả các cơ sở đào tạo trung cấp công nhân (TCCN) thuộc Bộ GD&ĐT và dạy nghề thuộc Bộ LĐ-TB&XH. Năm nay, cũng theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường đào tạo TCCN được tổ chức nhiều đợt xét tuyển trong năm, không tổ chức thi tuyển (trừ các ngành đào tạo năng khiếu). Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THPT và THCS hoặc tương đương, có thể xét tuyển cả những trường hợp chưa đỗ tốt nghiệp THPT. Liên bộ Tài chính, LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 112 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Căn cứ đơn xin học nghề của đối tượng là lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề theo quy định, cơ quan chức năng tại địa phương sẽ lựa chọn cơ sở dạy nghề cho lao động có đủ điều kiện và chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ sở đào tạo nghề.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/khoa-giao/511530/truong-nghe-duoc-lien-thong-len-dai-hoc.html