Trường Nhật Bản rao bán piano để đóng tiền điện

Để trang trải hóa đơn tiền điện ngày càng tăng, các trường đại học Nhật Bản đã bán bớt tài sản và đóng cửa các trung tâm nghiên cứu giáo dục.

Đại học Nghệ thuật Tokyo, Nhật Bản.

Đại học Nghệ thuật Tokyo, Nhật Bản.

Đầu tháng 2, Đại học Nghệ thuật Tokyo rao bán 5 cây đàn piano với lý do “cắt giảm ngân sách”. Nhà trường cho biết việc bán bớt nhạc cụ có thể tiết kiệm 120.000 yên (khoảng 20 triệu) chi phí duy trì cơ sở vật chất hàng năm.

Việc bán 5 cây đàn piano không ảnh hưởng đến cơ hội học tập của sinh viên bởi nhà trường còn gần 400 cây đàn piano khác. Việc duy trì chúng tiêu tốn 16 triệu yên hàng năm. 5 cây đàn được rao bán nằm ở những khu vực ít được sử dụng.

Ngoài ra, trường cũng tắt máy sưởi trong thư viện. Ước tính, năm 2023 nhà trường phải trả 364 triệu yên tiền điện, gấp 3 lần mọi năm.

Tương tự, Đại học Nagoya thông báo tạm dừng hoạt động siêu máy tính Furo, vốn ngốn một lượng điện khổng lồ. Đại học Osaka rút ngắn thời gian mở cửa thư viện kể từ cuối tháng 2.

Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản Keiko Nagaoka cho biết, các trường đại học đang vạch ra những kế hoạch riêng để đối phó với giá điện tăng vọt. Bộ khẳng định sẽ hỗ trợ triệt để các hoạt động giáo dục và nghiên cứu trong khủng hoảng hiện nay.

Dự kiến, Chính phủ Nhật Bản sẽ chi 5 tỷ yên để hỗ trợ các trường đại học công lập trang trải chi phí năng lượng.

Theo Asahi

Phạm Khánh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-nhat-ban-rao-ban-piano-de-dong-tien-dien-post628275.html