Trưởng phòng cảnh sát kinh tế Lai Châu dùng bằng THPT giả

Ngày 12.11, Công an tỉnh Lai Châu đã gửi hồ sơ về Bộ Công an, đề nghị kỷ luật ở mức cao nhất đối với thượng tá Thái Đình Hoài – Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Lai Châu do sử dụng bằng Trung học Phổ thông giả.

Sau khi nhận được đơn tố giác của công dân về việc Thượng tá Thái Đình Hoài sử dụng bằng Trung học phổ thông giả; Ban giám đốc công an Lai Châu đã họp và thống nhất cử tổ công tác về quê Thượng tá Hoài ở Nghệ An để xác minh. Qua đó, xác định, trong kỳ thi tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông năm 1994, không có thí sinh nào tên Thái Đình Hoài. Trong danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm đó cũng không có tên Thái Đình Hoài. Do đó bằng tốt nghiệp bổ túc Trung học Phổ thông mà thượng tá Hoài sử dụng là bằng giả, và nội dụng đơn thư tố cáo của công dân là chính xác.

Công anh tỉnh Lai Châu đã gửi hồ sơ vụ việc về Bộ Công an xử lý. Ban thường vụ Đảng ủy Công an Lai Châu đã thống nhất sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra đối khớp lại hồ sơ của những trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc có dư luận về vấn đề sử dụng hồ sơ, bằng cấp để làm trong sạch lực lượng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/truong-phong-canh-sat-kinh-te-lai-chau-dung-bang-thpt-gia