Trưởng phòng GD&ĐT Kỳ Anh: Sau vụ đánh học sinh, cô giáo trẻ bị sốc nặng!

Bức xúc trước việc cô giáo H.T.H. đánh con mình bầm tím sau lưng và cánh tay, chị Nguyễn Kim Phận (SN 1992, trú tại P. Kỳ Liên, TX Kỳ Anh) đã gửi đơn tố cáo cô giáo này tới Cơ quan công an P. Kỳ Liên.

Em N.N.N bị cô giáo đánh do nhiều lần không làm bài tập ở nhà.

Trao đổi với PVInfonet, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó trưởng Công an phường Kỳ Liên thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã mời cô giáo H.T.H. lên trụ sở để làm rõ việc đánh em N.N.N. (học sinh lớp 1A, trường TH Kỳ Liên) bị bầm tím sau lưng và tay.

Thầy Hoàng Nhật Tiến - Hiệu trưởng Trường tiểu học Kỳ Liên cho hay: Đây là sự việc xảy ra không mong muốn đối với cô giáo cũng như đối với nhà trường.

"Cô giáo H. mới công tác tại trường 3 năm nay. Từ trước đến nay cô H. luôn được phụ huynh và đồng nghiệp đánh giá là người có chuyên môn tốt, vui vẻ, sống hòa đồng với mọi người".

"Không hiểu sao cô H. trong một phút không kìm nén được cảm xúc đã đánh học sinh?".

Cũng theo thầy Tiến, sau sự việc đáng tiếc xảy ra, nhà trường cùng với cô giáo đã đến tận nhà phụ huynh em N. để xin lỗi về hành vi nói trên.

Ông Nguyễn Hữu Sum - Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Kỳ Anh cho biết: "Về trường hợp của cô H., chúng tôi sẽ họp bàn để có hình thức xử phạt hợp lý, hợp tình.

Sau khi sự việc xảy ra, cô H. đang bị sốc nặng về tinh thần".

Hà Vũ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/truong-phong-gddt-ky-anh-sau-vu-danh-hoc-sinh-co-giao-tre-bi-soc-nang-post280035.info