Trưởng Phòng Tổ chức Sở NN&PTNT Bình Dương tử vong

Trường phòng tổ chức của Sở NN&PTNT được phát hiện tử vong trong nhà, tại hiện trường phát hiện một lá thư với nét chữ giống chữ nạn nhân.

Vào sáng 7/5, ông H.H.S (56 tuổi, Trưởng phòng Tổ chức Sở NN&PTNT Bình Dương) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vào thời điểm trên, đồng nghiệp của ông H. S không đến phòng họp theo lịch đã thông báo trước đó nên nhiều lần liên lạc nhưng bất thành.

Nghi có chuyện không lành, đầu giờ chiều cùng ngày, nhân viên sở này tới nhà ông S. tìm, sau khi gõ cửa hồi lâu không thấy ông S trả lời liền đi vòng ra phía sau nhìn qua khe cửa thì thấy ông S tử vong trong tư thế treo cổ trong căn phòng (rộng khoảng 40m2).

Hiện trường vụ việc (Ảnh TT)

Phát hiện sự việc trên, nhân chứng đã hô hoán cầu cứu, người dân chạy đến nhưng do cửa khóa trong nên không ai vào được.

Nhận được tin báo, Công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường. Cơ quan chức năng sau đó đã phá cửa để tiếp cận thi thể người xấu số khám nghiệm, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Được biết, ông S. có gần 30 năm công tác tại Sở NN-PTNT tỉnh Bình Dương, sống độc thân.

Đông người dân tò mò tìm hiểu vụ việc (Ảnh SGGP)

Trao đổi với báo chí, ông Lê Cảnh Dần, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Dương, cho biết những ngày trước, ông S. vẫn đi làm bình thường.

Ông Dần cho biết tại hiện trường có một lá thư với nét chữ giống chữ ông S. Nội dung thư cho biết ông S. tự tử vì mắc bệnh nặng. Trong nhà, công an phát hiện nhiều thuốc và bệnh án.

Ông Dần chia sẻ, ông S. là người vui vẻ, được đồng nghiệp yêu quý. Gần đây, ông S. có xin nghỉ 1-2 buổi để khám bệnh. "Chúng tôi có hỏi mắc bệnh gì nhưng anh ấy chỉ nói là bệnh đau bao tử. Chúng tôi rất bất ngờ và buồn trước việc này" – ông Dần nói. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Vi Oanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/truong-phong-to-chuc-so-nnampptnt-binh-duong-tu-vong-3357767/