Trường Quân sự Quân khu 9 không ngừng đổi mới giáo dục chính trị

Những năm qua, Trường Quân sự Quân khu 9 luôn tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Trọng tâm là thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ làm công tác giáo dục chính trị có phẩm chất tốt, có phương pháp thuyết trình, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục chính trị trong tình hình mới.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 9 đã lãnh đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp, nhất là Chỉ thị số 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Kịp thời ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị tại đơn vị sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ từng thời điểm của nhà trường. Phòng Chính trị xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, đưa công tác này trở thành một nội dung lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy, chính trị viên các cấp. Đội ngũ cán bộ chính trị đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác giáo dục chính trị, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp tham gia vào nhiệm vụ giáo dục chính trị tại đơn vị.

Trung tá Nguyễn Văn Diễn - Chính trị viên Tiểu đoàn 3, người vừa đạt giải nhất (nhóm 1) tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023 cấp Quân khu 9, vinh dự được triệu tập để chuẩn bị dự thi cấp toàn quân. Trung tá Diễn cho biết, tại hội thi anh giảng chuyên đề “Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới”. Nội dung cốt lõi mà anh muốn hướng đến là giáo dục người lính Quân đội nhân dân Việt Nam phải phấn đấu hết mình cho công việc, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp mà mình lựa chọn. Tự nguyện phấn đấu và chấp nhận hy sinh vì sự nghiệp chung, vì khát vọng, lý tưởng cao đẹp mà không hề toan tính, không cầu mong sự đền đáp hay ghi nhận công lao.

Đại tá Phạm Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 9 tặng giấy khen cho 2 cán bộ đạt giải cao tại Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023 cấp quân khu. Ảnh: SONG LÊ

Trung tá Diễn cũng chia sẻ kinh nghiệm rằng, để làm tốt giảng dạy chính trị đòi hỏi cán bộ phụ trách công tác này phải nhiệt huyết, tận tâm. Bên cạnh đó, người giảng phải làm tốt khâu chuẩn bị nội dung chuyên đề bài giảng, nhất là lựa chọn dẫn chứng sinh động để chứng minh, thuyết phục người nghe. “Một yếu tố quan trọng trong giảng dạy chính trị là chủ động về kiến thức, nội dung để có thể giảng bài theo kiểu “thoát ly giáo án” nhưng cần tránh chủ quan, không nên bỏ qua giáo án một cách tùy tiện. Tùy theo từng chuyên đề, căn cứ đối tượng người nghe, có thể nêu các vấn đề để học viên chủ động suy nghĩ, tham gia giải quyết thông qua trao đổi, tranh luận, gắn với thực tiễn địa phương, đơn vị” - Trung tá Diễn nói thêm.

Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục và đào tạo hiện nay”, nhằm nâng cao công tác giảng dạy chính trị trong nhà trường. Ảnh: SONG LÊ

Với Thượng úy Trần Quốc Khải - Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, lần đầu tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2023 cấp quân khu đạt giải 3 (nhóm 3) là động lực để người cán bộ trẻ này phấn đấu nhiều hơn. Thượng úy Khải cho biết mình nhận nhiệm vụ tại Trường Quân sự Quân khu 9 vào năm 2020 nên cần sự rèn luyện, học tập kinh nghiệm từ những người đi trước nhiều hơn. Thượng úy Khải chia sẻ: “Tôi luôn chủ động trong công tác giáo dục chính trị, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy đối tượng người học làm trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Tăng cường các phương pháp như đàm thoại, nêu và gợi mở vấn đề, phương pháp trực quan, liên hệ thực tiễn sát tình hình nhiệm vụ của từng đối tượng, giúp người học dễ hiểu, dễ nhớ. Sử dụng hình ảnh, tư liệu minh họa phong phú, từ đó thu hút sự chú ý của người học”.

Đại tá Nguyễn Văn Chuộng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 9 cho biết, đội ngũ cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu, biên soạn bài giảng, thông qua bài giảng đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc nề nếp, chế độ giáo dục chính trị cho các đối tượng theo phân cấp, tổ chức xây dựng lịch huấn luyện khoa học, không chồng chéo với các hoạt động khác. Nhà trường tổ chức giáo dục các chuyên đề cho đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ khung trường; cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên các tiểu đoàn, đại đội thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị cho học viên, cơ quan chính trị có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi công tác giáo dục chính trị trong toàn trường. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng cán bộ, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

SONG LÊ

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/chinh-tri/truong-quan-su-quan-khu-9-khong-ngung-doi-moi-giao-duc-chinh-tri-65688.html