Trường Sĩ quan Lục quân 2 trao giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo'

Chiều 6-7, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức tổng kết, trao giải thưởng 'Tuổi trẻ sáng tạo' trong nhà trường lần thứ 2, năm 2022. Đồng chí Trung tướng, Thạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy nhà trường chủ trì hội nghị.

Tham dự tổng kết có Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Cả, Hiệu trưởng nhà trường và các đồng chí trong ban giám hiệu.

Qua 7 năm tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân (2015-2021), Trường Sĩ quan Lục quân 2 có 39 công trình, sáng kiến của hơn 100 lượt tác giả tham gia; trong đó có 24 công trình đạt giải, tỷ lệ đạt giải trung bình là 61,54%. Năm 2015, nhà trường chỉ có 3 công trình, sáng kiến tham gia dự thi cấp toàn quân thì đến năm 2021 đã tăng lên 10 công trình, sáng kiến (tăng gấp 3,7 lần). Nhà trường đã đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích và lần đầu tiên nhà trường là 1 trong 16 đơn vị đầu mối cấp toàn quân được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc tham gia giải thưởng.

Thủ trưởng nhà trường trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhiều công trình được trao giải ở các cấp đã triển khai ứng dụng vào thực tiễn giáo dục-đào tạo, huấn luyện chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, làm lợi cho nhà trường mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Năm 2022, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tổ chức giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp trường lần thứ 2 với 46 công trình của 21 cơ quan, khoa, đơn vị (tăng 12 công trình so với năm 2021). Hội đồng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” nhà trường đã chấm điểm và thống nhất đề nghị ban giám hiệu khen thưởng 3 tập thể; cấp giấy chứng nhận cho 29 công trình đoạt giải, gồm 7 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba, 10 giải khuyến khích…

Lãnh đạo nhà trường cùng cán bộ, học viên tham quan mô hình sáng tạo của tuổi trẻ nhà trường.

Phát biểu tại buổi kết, Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Tham dự giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp trường lần thứ 2, năm 2022, đại đa số các công trình, sáng kiến đều có chất lượng tốt, hiệu quả thiết thực về quốc phòng-an ninh; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ của nhà trường và từng cơ quan, khoa, đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, giáo dục-đào tạo; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật; hậu cần và chăm sóc sức khỏe bộ đội. Trong đó nhiều công trình, sáng kiến có hàm lượng trí tuệ cao hứa hẹn khả năng ứng dụng và mang lại hiệu quả thiết thực. Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức giải thưởng để lan tỏa tinh thần sáng tạo, góp phần xây dựng nhà trường không ngừng lớn mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: CHÂU GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truong-si-quan-luc-quan-2-trao-giai-thuong-tuoi-tre-sang-tao-699157