Trường THCS Lương Khánh Thiện: Chất lượng giáo dục là kim chỉ nam cho sự phát triển của nhà trường

Hơn 60 năm hình thành và phát triển, ngôi trường THCS mang tên liệt sỹ Lương Khánh Thiện (Kiến An, Hải Phòng) luôn nỗ lực không ngừng để phát huy truyền thống kiên cường của người anh hùng cách mạng Lương Khánh Thiện, vươn lên mọi khó khăn thách thức để hoàn thành sứ mệnh 'dạy chữ, rèn người' được các cấp chính quyền và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Trường THCS Lương Khánh Thiện được dựng xây từ mùa hè năm 1956, đây là ngôi trường cấp 2 đầu tiên của tỉnh Kiến An (cũ). Thời kỳ này, nhà trường chỉ vẻn vẹn là ngôi trường mái lá ven thôn Khúc Trì(thuộc phường Ngọc Sơn hiện nay), gồm 6 phòng học đủ chỗ cho gần 300 học sinh với 2 lớp 5, 2 lớp 6 và 1 lớp 7 do hơn 10 thầy cô giáo chuyển về từ Học xá Trung ương, Sư phạm Việt Bắc, Sư phạm khu IV và quân đội chuyển ngành về giảng dạy.

Tập thể các thầy cô giáo Trường THCS Lương Khánh Thiện, Hải Phòng.

Tập thể các thầy cô giáo Trường THCS Lương Khánh Thiện, Hải Phòng.

Năm 1957, trường THCS Lương Khánh Thiện được UBND tỉnh Kiến An đầu tư xây dựng lại khang trang hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh, trường phải tạm ngừng hoạt động và sơ tán về ngoại thị Kiến An. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến năm 1974 trường mới được quay về hoạt động tại cơ sở cũ.

Tiếp nối tinh thần bất khuất của người chiến sỹ Lương Khánh Thiện, trường THCS Lương Khánh Thiện không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi chông gai thử thách để xây dựng lại nhà trường. Chất lượng giáo dục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu, trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường trong suốt hơn 60 năm qua.

Hiện nay, trường THCS Lương Khánh Thiện có 1773 học sinh được chia thành 36 lớp, trong đó: Khối 9: 378 học sinh - 8 lớp; Khối 8: 441 học sinh - 9 lớp; Khối 7: 502 học sinh - 10 lớp; Khối 6: 452 học sinh -9 lớp. Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên của trường gồm 67 đồng chí, trong đó có 3 Cán bộ quản lý; 63 giáo viên và 1 nhân viên.

Kết thúc năm học 2019-2020, nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao: Dẫn đầu toàn Quận về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn: Đạt giải tập thể Xuất sắc trong Ngày hội Stem và giao lưu Olimpic tiếng Anh cấp Quận lần thứ Hai. Có 64 em đạt giải trong các cuộc thi, giao lưu HSG cấp Quận; 24 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố; 111 học sinh đạt giải trong cuộc thi Hóa Hoàng Gia Úc; 04 học sinh đạt huy chương trong cuộc thi toán AMC.

Kì thi vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 nhà trường đứng thứ 6 trong tổng số 198 trường THCS trên địa bàn thành phố, 9 em đỗ vào trường THPT Chuyên Trần Phú, trong đó có em Đỗ Cao Việt Tiến, em Nguyễn Tùng Lâm đỗ thủ khoa vào trường THPT Kiến An, em Đỗ Cao Việt Tiến đỗ thủ khoa vào lớp chuyên Hóa trường THPT Chuyên Trần Phú.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, năm học 2020-2021, trường THCS Lương Khánh Thiện xác định tiếp tục giữ vững và phát huy tốt chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn, dẫn đầu toàn quận về chất lượng giáo dục.

Học sinh Trường THCS Lương Khánh Thiện tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quận với đề tài: Kỹ năng học tập và giải pháp nâng cao kết quả học tập của học sinh.

Trong Học kỳ 1 của năm học, nhà trường đã đạt 6 giải trong cuộc thi KHKT cấp Quận gồm 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba; đạt 3 giải trong cuộc thi KHKT cấp thành phố gồm 1 giải Nhì, 2 giải Ba.

Trong giải giao lưu Olympic tiếng Anh cấp Quận, nhà trường đạt 11 giải Nhất, 16 giải Nhì, 9 giải Ba; Đạt 18 giải trong cuộc thi Toán và KHTN bằng tiếng Anh cấp Quận gồm 3 giải Nhất; 8 giải Nhì, 7 giải Ba.

Bên cạnh đó, học sinh nhà trường luôn tích cực tham gia các cuộc thi, giao lưu khu vực và Quốc tế. Tiêu biểu trong số đó, có thể kể đến tấm gương của em Nguyễn Tuấn Hưng lớp 8A2 được vinh danh trong top 10 học sinh có điểm cao nhất toàn quốc trong kì thi Tiếng Anh qua mạng cấp trường; em Vũ Hồng Phúc đạt nhiều Huy chương Vàng trong các cuộc thi Toán AMO, SIMO...cùng nhiều học sinh đạt điểm cao trong kì thi Toán AMC...

Nhà trường tổ chức thành công chuyên đề Dạy học STEM qua môn Vật lý lớp 8 và được đánh giá Xuất sắc; tổ chức thành công nhiều chuyên đề cấp Quận và được Sở GD& ĐT thành phố Hải Phòng, các tổ chức chính quyền, phụ huynh học sinh đánh giá cao.

Giờ đây, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường, sự ủng hộ tối đa của phụ huynh học sinh, trường THCS Lương Khánh Thiện đã hoàn toàn thay da đổi thịt, trở thành ngôi trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục của quận Kiến An. Trong sự thành công đó, trách nhiệm thầy và trò nhà trường là tiếp tục phát huy truyền thống Lương Khánh Thiện: Thầy cô mẫu mực, tận tụy, tâm huyết với nghề; Học trò chăm học, sáng tạo, có nhiều học sinh giỏi và trở thành công dân có ích cho xã hội.

PV

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/truong-thcs-luong-khanh-thien-chat-luong-giao-duc-la-kim-chi-nam-cho-su-phat-trien-cua-nha-truong-224838.html