Trường THCS Tây Sơn kỷ niệm 50 năm thành lập

ĐNO - Sáng 25-3, Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập (1973-2023). Đến dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (bên trái) trao tặng Cờ truyền thống cho Trường THCS Tây Sơn. Ảnh: LÊ HÙNG

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Trường THCS Tây Sơn từng bước khẳng định sức vươn lên của ngôi trường có bề dày truyền thống. Hiện nay, cơ sở vật chất của trường cơ bản đáp ứng được công tác dạy và học, trong đó có 8 phòng học bộ môn; thư viện đạt tiên tiến, trường đạt chuẩn quốc gia và chất lượng giáo dục được công nhận cấp độ 3.

Năm học 2022-2023, trường có 56 lớp với 2.532 học sinh, trong đó 8 lớp học ngoại ngữ chính là tiếng Nhật. Trường có 115 giáo viên, nhân viên thuộc 7 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.

Ban giám hiệu nhà trường luôn đặt chất lượng giáo dục lên hàng đầu. Đồng thời, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, các tiết dạy đều có đồ dùng dạy học. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hầu hết các tổ chuyên môn đều có nhiều tiết dạy bằng giáo án điện tử.

Với truyền thống hiếu học, học sinh nhà trường đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm luôn đạt trên 98%, tỷ lệ học sinh vào trường công lập đạt 90% trở lên; có nhiều học sinh đạt vị thứ cao trong các kỳ thi học sinh giỏi thành phố và quốc gia.

Đặc biệt, trong phong trào viết thư quốc tế UPU các lần thứ 39, 42, 46, trường có 3 học sinh đạt giải Nhất quốc gia và đại diện cho học sinh Việt Nam dự thi quốc tế đạt giải 1 Nhất, 2 giải Khuyến khích…

Dịp này, UBND thành phố tặng Cờ truyền thống cho Trường THCS Tây Sơn.

LÊ HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5411/202303/truong-thcs-tay-son-ky-niem-50-nam-thanh-lap-3941623/