Trường THCS Thái Nguyên đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 27-5, Trường THCS Thái Nguyên (TP. Nha Trang) tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước. Đến dự có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THCS Thái Nguyên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Tuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường THCS Thái Nguyên.

Ông Hồ Văn Mừng tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Trường THCS Thái Nguyên được thành lập năm 1961. Trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường đã vươn lên trở thành một trong những trường trọng điểm cấp THCS của thành phố và của tỉnh. Trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, số lượng học sinh giỏi từ cấp thành phố, tỉnh và quốc gia luôn dẫn đầu toàn tỉnh. Nhiều năm liền, trường được Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh tặng cờ thi đua, UBND tỉnh tặng bằng khen và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Thái Nguyên và Trường THCS Nha Trang (tỉnh Thái Nguyên) - đơn vị kết nghĩa với Trường THCS Thái Nguyên tặng hoa và quà lưu niệm cho nhà trường.

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao thưởng cho các học sinh đạt thành tích.

Những năm gần đây, nhà trường đã tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và công tác quản lý giáo dục, chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh. Năm học 2021 - 2022, trường có 3 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba cấp tỉnh và 1 giải nhì cấp quốc gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, 1 giải khuyến khích cấp quốc gia Cuộc thi quốc tế UPU…

Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao phần thưởng cho các học sinh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Tuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đến 2019 - 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Tấn Tuân chúc mừng và biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được, đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy và tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ để giáo dục học sinh thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.

K.D

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202205/truong-thcs-thai-nguyen-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-8252718/