Trường THCS Thanh Xuân bắt bí phụ huynh nộp học phí chất lượng cao?

Những ngày qua, nhiều phụ huynh học sinh có con em học tại trường THCS Thanh Xuân (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ nhận được thông báo thu tiền. Trung bình mỗi học sinh phải đóng thêm cho nhà trường tổng số tiền khoảng 7 - 8 triệu đồng.

Thông báo thu tiền, trong đó truy thu học phí chất lượng cao 3 tháng 8, 9, 10 do trường THCS Thanh Xuân gửi tới các phụ huynh - Ảnh: NVCC

Bất ngờ truy thu học phí chất lượng cao

Trường THCS Thanh Xuân bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm học 2017-2018. Trong đề án thành lập, trường xác định sẽ hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao (CLC). Tuy nhiên, do mô hình chưa được thành phố phê duyệt, nên trong năm học trước và từ tháng 8 đến nay của năm học này, trường vẫn thu học phí theo mức đóng của trường công lập bình thường.

Một PHHS cho biết: Trong kỳ họp PHHS đầu năm học cô giáo chủ nhiệm thông báo nhà trường sẽ sớm được Thành phố duyệt đề án CLC, dự kiến vào khoảng tháng 11. Tuy nhiên, cách đây 1, 2 hôm, con tôi mang về tờ thông báo thu tiền với rất nhiều khoản được liệt kê. Trong đó, đáng chú ý là khoản học phí hệ CLC, được trường truy thu từ tháng 8 đến tháng 11.

Mức học phí này của mỗi tháng là 1.958.000 đồng/tháng, riêng tháng 8 là 979.000 đồng do học sinh học không hết cả tháng. Ngoài ra là học phí theo quy định 155.000 đồng/tháng x 3 tháng 9, 10, 11; tiền ăn bán trú tháng 11, chăm sóc bán trú tháng 11, Quỹ Đoàn đội…

Tuy nhiên, điều nhiều PHHS băn khoăn, chính là khoản thu học phí CLC. Một PHHS khác cho biết: Mặc dù có con đang học tại trường, nhưng tôi và nhiều PHHS khác không biết đề án CLC của trường đã được phê duyệt hay chưa, nếu phê duyệt rồi thì bắt đầu từ ngày nào? Lẽ ra, trường chỉ được thu học phí CLC sau thời điểm đề án được phê duyệt, tại sao lại “truy thu” ngược trở lại cả 3 tháng 8, 9, 10?

Thời điểm oái oăm

Nhiều PHHS cũng cho biết: Lẽ ra, việc phê duyệt đề án nên được hoàn tất vào thời điểm trường tuyển sinh năm học mới hoặc nếu không kịp thì chỉ nên áp dụng vào thời điểm từ học kỳ 2. Bởi, đây là hai thời điểm “mở” cho phép PHHS có thể quyết định có cho con học ở trường nữa hay không hoặc có thể chuyển sang trường khác.

“Không phải PHHS nào cũng có đủ tiền đóng học phí chất lượng cao cho con. Tuy nhiên, khi HS đã vào học ổn định tới giữa học kỳ 1, trường mới đột ngột thông báo thu và truy thu theo mức học phí chất lượng cao là gây khó cho nhiều gia đình. Thí dụ, nếu tôi không muốn cho con học nữa thì cũng chưa thể chuyển trường cho con ngay. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải chấp nhận đóng thêm tiền cho con mà không có chọn lựa khác”- một PHHS bức xúc cho biết.

Thêm nữa, với HS lớp 9, không dễ mà chuyển trường vì sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của con trong khi kỳ thi vào lớp 10 rất quan trọng đang đến gần.

Vì thế, nhiều PHHS mong trường THCS Thanh Xuân có giải đáp rõ ràng và chọn thời điểm thu tiền học phí CLC đúng, hợp lý, hợp tình. Trong trường hợp PHHS có nhu cầu chuyển trường sẽ được Phòng, Sở GD-ĐT giúp đỡ tìm “đầu ra”. Ngoài ra, khi hoạt động theo mô hình CLC, trường cũng nên có cam kết rõ ràng về chất lượng giảng dạy, tránh trường hợp trường chỉ “cao” về cơ sở vật chất còn trình độ giáo viên, học sinh tương đường trường “không cao”.

Nam Khánh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/truong-thcs-thanh-xuan-bat-bi-phu-huynh-nop-hoc-phi-chat-luong-cao-post51051.html