Trường THCS Thanh Xuân thu 'học phí chất lượng cao': Nhà trường nói gì?

Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân xác nhận, thông báo thu 'học phí hệ chất lượng cao' gửi tới phụ huynh học sinh chiều 7/11 của nhà trường gây hiểu lầm là do cách 'diễn đạt'.

Liên quan đến phản ánh của phụ huynh về thông báo thu "học phí hệ chất lượng cao" trong khi trường chưa phê duyệt là trường chất lượng cao (CLC) trao đổi với PV Gia Đình Mới, bà Ngô Thị Diệp Lan, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Xuân cho biết: Cho đến thời điểm hiện tại, trường THCS Thanh Xuân vẫn chưa được phê duyệt trường CLC. Trường THCS Thanh Xuân cũng chưa thu học phí theo Đề án trường CLC.

Bà Lan cho biết, khoản thu "học phí hệ chất lượng cao" không phải là học phí mà là kinh phí học chương trình nâng cao, kỹ năng...

Giải thích về số tiền 1.958.000 đồng/tháng được thông báo là “tiền học phí CLC”, bà Lan cho hay, đây không phải tiền học phí của trường CLC bởi trường chưa được phê duyệt Đề án trường CLC.

Theo lý giải của bà Lan, đây là kinh phí của các chương trình học Nâng cao, tăng cường, Kỹ năng sống, CLB Năng khiếu mà các học sinh vẫn được học.

Số kinh phí này đã được nhà trường thỏa thuận với phụ huynh học sinh từ đầu năm học. Mỗi khối, số kinh phí này khác nhau.

Phụ huynh thỏa thuận về khoản thu của chương trình nâng cao, tăng cường, kỹ năng...

Việc thông báo tiền học phí CLC đến phụ huynh là do nhầm lẫn về câu chữ, cách diễn đạt. Ở trong nhà trường hiện có 2 hệ là hệ đào tạo song bằng và hệ đào tạo theo mô hình Chất lượng cao.

“Chắc nhân viên nhà trường cứ quen gọi tắt là hệ song bằng và hệ CLC nên khi ra thông báo cũng viết tắt nên dẫn tới sự hiểu lầm của phụ huynh học sinh. Đúng ra phải ghi rõ: kinh phí học nâng cao, tăng cường, kỹ năng sống… chứ không nên viết học phí CLC” – bà Lan giải thích.

Bà Lan cho biết, nhà trường sẽ rút kinh nghiệm và sẽ sửa trong thông báo để phụ huynh học sinh hiểu rõ hơn rằng: số tiền 1.958.000 đồng/ tháng mà nhà trường thu tháng 8, 9, 10, 11 là kinh phí học chương trình năng cao, tăng cường, kỹ năng sống, năng khiếu…

Về vấn đề học phí thực tế của trường hiện nay, nhà trường cũng chỉ đang thu học phí theo quy định của nhà nước là 155.000 đồng/tháng.

Khi nào được phê duyệt trường CLC, thì nhà trường cũng chỉ thu học phí trường CLC theo đề án trường CLC chứ không thu 2 khoản học phí như phụ huynh lo lắng.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/truong-thcs-thanh-xuan-thu-hoc-phi-chat-luong-cao-nha-truong-noi-gi-d15541.html