Trường THPT 4 Thọ Xuân - Thanh Hóa: 15 năm xây dựng và phát triển

Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, kỹ năng sống và đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi do ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa tổ chức là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường THPT 4 Thọ Xuân.

Trường THPT 4 Thọ Xuân vừa tròn 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay đã có 14 thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường này. Khi mới thành lập, nhà trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và việc huy động xã hội hóa trong giáo dục.

Nhằm khắc phục những khó khăn trên, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao trong công tác dạy và học.

Thầy Nguyễn Quang Dũng, hiệu trưởng nhà trường trao Giấy khen cho học sinh có thành tích học tập tốt trong ngày tổng kết năm học 2016-2017

Trường THPT 4 Thọ Xuân hiện có đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, tận tụy với công việc, hết lòng vì học sinh, giàu tinh thần tương thân, tương ái. Năm học 2016-2017, nhà trường được Sở Giáo dục & Đào tạo công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, 7 thầy, cô được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 10 thầy, cô được Giám đốc Sở tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Năm học 2016-2017 học sinh của nhà trường xếp loại hạnh kiểm tốt và khá đạt trên 96%, học sinh xếp loại học lực giỏi và khá đạt trên 66%. Với sự quan tâm truyền đạt kiến thức của các thầy, cô giáo cộng với sự phấn đấu không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức, trong năm học 2016- 2017, học sinh trường THPT 4 Thọ Xuân đã đạt được nhiều giải trong các kỳ thi học sinh giỏi và phong trào thi đua do ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Học sinh khối 12 thi đậu tốt nghiệp 98,62%.

Thầy Nguyễn Quang Dũng, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để đạt được những thành tích trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, sự giúp đỡ của UBND huyện Thọ Xuân, các ban ngành đoàn thể hữu quan, Hội cha mẹ học sinh của nhà trường, đặc biệt là sự cố gắng hết mình của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.

Trường THPT 4 Thọ Xuân - Thanh Hóa, 15 năm xây dựng và phát triển

Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, sự giúp đỡ của các ban ngành, Trường THPT 4 Thọ Xuân còn có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của trường. Vùng tuyển sinh của nhà trường ở những xã đang còn khó khăn về kinh tế, nhiều gia đình học sinh điều kiện kinh tế quá khó khăn.

Nhiều cha mẹ học sinh đi làm ăn xa, chưa có điều kiện quan tâm chu đáo đến việc học hành của con cái cùng với đó là chất lượng đầu vào thuộc loại thấp nhất trong huyện, tuy vậy nhiều phụ huynh và học sinh chưa phối hợp tốt với nhà trường trong việc phụ đạo cho học sinh để nâng cao chất lượng. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học còn thiếu thốn quá nhiều, trang thiết bị dạy và học, nơi làm việc của CBGV, NV, nhà hiệu bộ, phòng học bộ môn, thư viện... chưa có hoặc chưa đảm bảo.

Bước vào năm học 2017-2018 nhằm nâng cao chất lượng dạy và học nhà trường đã tập trung bám sát chỉ đạo cấp trên, nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng xây dựng đội ngũ, văn hóa mũi nhọn, giáo dục chính trị, đạo đức, nề nếp kỷ cương. Đẩy mạnh phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", gắn với thi đua dạy tốt - học tốt; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá cụ thể.

Năm Học 2017-2017 tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết phấn đấu vươn lên đạt nhiều thành tích mới trong phong trào thi đua của ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa.

Lê Thanh

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//truong-thpt-4-tho-xuan---thanh-hoa-15-nam-xay-dung-va-phat-trien_n32887.html